Hà Nội báo cáo Chính phủ phê duyệt tuyến đường sắt đô thị số 3 | Hà Nội tin mỗi chiều

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện thủ tục, trình xem xét phê duyệt đề xuất dự án tuyến metro số 3, đoạn ga Hà Nội - Yên Sở theo đề nghị của UBND thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương triển khai Nghị quyết số 188/2025/QH15, trong đó chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định tiến độ triển khai, các cơ chế, chính sách áp dụng riêng cho Hà Nội và ban hành kế hoạch thuộc thẩm quyền của địa phương, hoàn thành trong tháng 5/2025.

Hà Nội cũng được yêu cầu rà soát lại kế hoạch triển khai các tuyến đường sắt đô thị, làm rõ phương án huy động vốn cho từng dự án. Thành phố có trách nhiệm tham gia phát triển công nghiệp đường sắt quốc gia và phải báo cáo kịp thời tình hình thực hiện các dự án metro về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo chung.

Đáng chú ý, Thủ tướng giao Bộ Tài chính hoàn thiện thủ tục, trình xem xét phê duyệt đề xuất dự án tuyến metro số 3, đoạn ga Hà Nội - Yên Sở theo đề nghị của UBND thành phố Hà Nội. Đây không chỉ là một dự án hạ tầng, mà còn là lời khẳng định cho khát vọng đổi thay của Hà Nội, trở thành thành phố giao thông xanh, bền vững và đáng sống hơn từng ngày.

Dự án này của thành phố mang theo nhiều thông điệp lớn về quy hoạch, môi trường, cũng như cách mà chúng ta đang nỗ lực “làm mới” một đô thị đang chịu sức ép khổng lồ về hạ tầng.

Theo đề xuất, tuyến metro này có chiều dài gần 9 km, đi ngầm toàn bộ, với 7 ga từ ga Hà Nội đến Yên Sở. Điểm đặc biệt là dự án sẽ vay vốn ODA của Chính phủ Pháp và Ngân hàng phát triển châu Á - một lựa chọn giúp đảm bảo nguồn tài chính ổn định, nhưng cũng đòi hỏi Hà Nội phải thực hiện rất chặt chẽ, bài bản, đúng cam kết quốc tế.

Nhiều người đồng tình với quan điểm cho rằng: phát triển metro là giải pháp then chốt để giải bài toán giao thông Hà Nội hiện nay. Chúng ta đều biết, thành phố mỗi ngày có thêm hàng nghìn xe máy, ô tô, trong khi đó, mặt đường thì không thể “đẻ thêm”. Nếu không chuyển mạnh sang các phương tiện công cộng, mà đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị khối lượng lớn, thì tắc đường sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.

Tuyến metro số 3 (ga Hà Nội - Yên Sở) cũng rất có ý nghĩa về mặt kết nối. Đây là tuyến đầu tiên kết nối từ khu trung tâm lịch sử đến cửa ngõ phía Nam - nơi đang có mật độ dân cư rất cao, đặc biệt là khu vực Hoàng Mai, khu đô thị Yên Sở. Nếu nhìn vào bản đồ quy hoạch giao thông thủ đô, chúng ta sẽ thấy: tuyến metro này là mảnh ghép cần thiết để khép kín mạng lưới đô thị hiện đại mà Hà Nội đang hướng tới.

Về phía người dân, có thể sẽ có tâm lý lo ngại rằng dự án lại kéo dài, đội vốn như một số tuyến đã từng xảy ra trước đây. Nhưng với bài học từ tuyến Cát Linh - Hà Đông hay Nhổn - Ga Hà Nội, Thành phố sẽ phải làm tốt hơn, minh bạch hơn và có chiến lược truyền thông đủ sức thuyết phục dư luận, từ đó củng cố niềm tin công chúng.

Chúng ta cũng cần nhấn mạnh thêm về khía cạnh môi trường. Đường sắt đô thị là “xương sống” của giao thông xanh - không khí sạch hơn, tiếng ồn ít hơn, không còn cảnh chen chúc giữa khói bụi. Việc đầu tư tuyến metro số 3 không chỉ là giải pháp giao thông, mà là một lời cam kết rõ ràng của Thành phố với mục tiêu phát triển bền vững.

Hãy nhìn sang các đô thị lớn trong khu vực như: Bangkok, Jakarta, Manila - từng ngập trong khói bụi và kẹt xe suốt thập kỷ. Nhưng từ khi họ phát triển các hệ thống tàu điện ngầm, tình hình dần thay đổi. Và Hà Nội cũng đang đi trên con đường đó - dù chậm, nhưng chắc.

Việc Chính phủ xem xét phê duyệt tuyến metro Hà Nội - Yên Sở là một bước đi đúng đắn, rất cần thiết trong bối cảnh Thủ đô cần bước phá ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của xe cá nhân - tắc đường - ô nhiễm. Vấn đề lúc này là tốc độ triển khai và cách làm: nhanh nhưng phải chắc, bài bản.

Metro là tương lai của Hà Nội. Không thể mãi mơ đến một thành phố hiện đại khi người dân vẫn phải chen nhau giữa dòng xe giờ cao điểm mỗi sáng. Đã đến lúc, chúng ta cần những hành động đủ tầm để biến kỳ vọng đó thành hiện thực.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mỗi năm, khi tháng Ba âm lịch về, người Việt khắp nơi lại hướng về Đền Hùng để tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước. Đây không chỉ là dịp tri ân tổ tiên, mà còn là lúc để mỗi người tự hỏi: Là hậu duệ của "Con Rồng, cháu Tiên", chúng ta đã làm gì để xứng đáng với di sản ấy?

Chủ tịch nước thăm cán bộ, chiến sĩ Công an Phú Thọ; Đề xuất hình phạt mới là tù chung thân không xét giảm án; Ông Trump kiên quyết duy trì chính sách thuế quan;... là một số nội dung đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 15h00 hôm nay.

Chủ tịch nước Lương Cường lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; Khởi công, khánh thành trực tuyến đồng loạt công trình lớn chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam; Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới; Hơn 50 nước liên lạc với Mỹ để khởi động đàm phán thương mại;... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; Vốn FDI vào Việt Nam tăng 34,7% so với cùng kỳ; Hamas từng yêu cầu Vệ binh Iran cấp 500 triệu USD để tiêu diệt Israel;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; Xây dựng một thế giới công bằng, thịnh vượng, bền vững; Đề xuất tăng mức phạt về ANTT lên tối đa 75 triệu; Mỹ miễn thuế với Nga để bảo vệ đàm phán Ukraine;... là một số nội dung đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 11h30 hôm nay.

Trưa và chiều 7/4, mây mỏng bớt, mưa giảm, nền nhiệt tại Hà Nội tăng lên mức cao nhất 25-26 độ. Độ ẩm tăng cao từ 86-92%. Trời mát mẻ, dễ chịu.