Hà Nội: 40 trường công lập hạ điểm chuẩn vào lớp 10

Cụ thể các trường hạ điểm chuẩn như sau: THPT Chu Văn An: 52,3 (điểm chuẩn cũ: 53,00 điểm); THPT Yên Hòa: 49,5 điểm (điểm chuẩn cũ: 50,0 điểm); THPT Cầu Giấy: 47,25 điểm (điểm chuẩn cũ: 47,5 điểm); THPT Việt Nam- Ba Lan: 41,5 điểm (điểm chuẩn cũ: 43 điểm); THPT Nguyễn Trãi- Ba Đình: 44,4 điểm (điểm chuẩn cũ: 45,0 điểm); THPT Đống Đa: 43,6 điểm (điểm chuẩn chuẩn cũ: 43,75 điểm); THPT Nguyễn Thị Minh Khai: 48,5 điểm (điểm chuẩn cũ: 49 điểm); THPT Xuân Đỉnh: 46,5 điểm (điểm chuẩn cũ: 46,7 điểm)....

Sở GD&ĐT lưu ý: Khi hạ điểm chuẩn, các trường được nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển. Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,0 điểm; học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 phải cao hơn điểm trung tuyển của trường ít nhất 2,0 điểm.
Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến 19 giờ ngày 3/7, có 99,46% học sinh (HS) trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn TP Hà Nội đã thực hiện thủ tục xác nhận nhập học.
Cụ thể: Có tổng 67.079 HS đã thực hiện thủ tục xác nhận nhập học; trong đó số HS trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) là 55.378 (chiếm 83%); số HS trúng tuyển NV2 là 10122 HS (chiếm 15%) và số HS trúng tuyển NV3 là 1.578 HS (chiếm 2%).
Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ 13 giờ 30 ngày 1/7 đến 24 giờ ngày 3/7, HS xác nhận nhập học qua 2 hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp: Trực tuyến qua cổng http://tsdaucap.hanoi.gov.vn hoặc trực tiếp đến trường THPT. Với xác nhận nhập học trực tuyến, HS được phép đổi nguyện vọng (NV) nhập học (nếu trúng nhiều NV) trên website đến 24 giờ ngày 3/7. Từ 10/7 đến 12/7, HS nộp hồ sơ nhập học trúng tuyển tại trường THPT nơi đã xác nhận nhập học).
Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội diễn ra ngày 12-13/6 với hơn 93.000 thí sinh tham dự. Các em thi 4 môn Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán, Lịch sử để giành 67.000 suất vào lớp 10 công lập. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2, cộng với điểm Ngoại ngữ, Lịch sử và điểm ưu tiên.
Thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng, nhiều hơn năm ngoái 1. Nếu trượt nguyện vọng 1, thí sinh sẽ được xét tuyển nguyện vọng 2, nhưng phải có điểm cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1 điểm. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 2, các em được xét tuyển nguyện vọng 3, nhưng phải có điểm cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2 điểm.
Nếu như những năm trước, khi hạ điểm chuẩn, nhà trường chỉ nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 1 thì năm nay sẽ nhận cả học sinh có nguyện vọng 2, 3 và đủ điều kiện trúng tuyển./.


So với 10 năm trước, quy mô các cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội đang dần thay đổi đáng kể, tổng số học sinh trong hệ thống đã tăng gấp 3 lần.
Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là cơ hội lớn để các trường nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
Khắc phục hạn chế, vướng mắc trong quá trình hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm là nội dung nổi bật của Nghị định 60 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116 được ban hành năm 2020.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lựa chọn những dự án xuất sắc từ cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia để tiếp tục tranh tài tại Mỹ vào tháng 5/2025.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thí điểm học bạ số cấp trung học năm 2025.
Nhiều trường đại học dự kiến giảm phương thức xét tuyển; mở rộng các tổ hợp có môn học mới.
0