Hà Lan triển khai hệ thống tên lửa sát biên giới Nga

Bộ Quốc phòng Hà Lan tuyên bố nước này sẽ triển khai hệ thống phòng không Patriot tại Litva - một nước đồng minh cùng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo Bộ Quốc phòng Hà Lan, đây là một phần trong cuộc tập trận phòng không của NATO dự kiến diễn ra vào mùa hè này.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Hà Lan tuyên bố cuộc tập trận kéo dài trong vài tuần là điều cần thiết để tăng cường hệ thống phòng không ở sườn phía Đông. Mục tiêu là để kiểm tra khả năng phản ứng nhanh của quân đội NATO đối với việc vận chuyển và triển khai hệ thống phòng không trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren nhấn mạnh, quyết định triển khai hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất tới khu vực giáp biên giới Nga sẽ “góp phần nâng cao tính sẵn sàng của NATO”.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren. Nguồn: Atlantic Council

Về phía Litva, nước này ủng hộ cuộc tập trận, khẳng định đây là “một tin tức tuyệt vời”. Vilnius cũng lưu ý rằng Hà Lan sẽ huấn luyện cách tái triển khai các đơn vị phòng không mà không cần thông báo trước. Bộ trưởng Quốc phòng Litva Laurynas Kasciunas hôm 29/3 cho biết, lực lượng tác chiến Hiện diện Tiền phương tăng cường (eFP) của NATO là “rất quan trọng đối với an ninh của các nước vùng Baltic”. Ông Kasciunas kêu gọi triển khai và tập trận các hệ thống máy bay cũng như hệ thống phòng không trên mặt đất của NATO nhiều hơn tại Litva.

Hiện tại, vẫn chưa rõ Hà Lan sẽ triển khai hệ thống Patriot tại Litva trong thời gian bao lâu. Cùng với Mỹ và Đức, Hà Lan là một trong số ít các quốc gia cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraine. Amsterdam đến nay đã chuyển cho Kiev 2 tổ hợp Patriot. Được biết, một tổ hợp của Patriot có tối đa 8 bệ phóng cùng tên lửa đánh chặn, cùng nhiều thiết bị như hệ thống radar, ăng-ten, trạm điều khiển tác chiến và các phương tiện hỗ trợ khác.

Hệ thống phòng không Patriot, Vilnius, Lithuania, ngày 10 tháng 6 năm 2023 Nguồn: Getty Images / Aytac Unal/Anadolu Agency

 Việc triển khai hệ thống Patriot dự kiến sẽ được khởi động sau cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong nhiều thập kỷ của NATO “Steadfast Defender 2024” đang diễn ra với sự tham gia của khoảng 90.000 binh sỹ.

Ở chiều ngược lại, Nga tuyên bố việc NATO tăng cường chi tiêu quân sự và các cuộc tập trận làm gia tăng căng thẳng và gây bất ổn trật tự thế giới. Hồi đầu tháng 3, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev mô tả NATO là “một công cụ, một phương tiện quan trọng để Washington gây ảnh hưởng lên các quốc gia khác”. Trong suốt 75 năm tồn tại, với tư cách là bên bảo đảm hòa bình và dân chủ, NATO đã tiến hành hơn một trăm cuộc chiến tranh và xung đột quân sự trên khắp thế giới và đang chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều cuộc chiến nữa”, ông Patrushev nói thêm.

                                                                                                      (Nguồn: RT)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một ngày sau khi Mỹ công bố hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu “Vòm Vàng”, Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Mỹ từ bỏ kế hoạch phát triển và triển khai hệ thống này.

Ông Trump cáo buộc Nam Phi không giải quyết tuyên bố vô căn cứ của mình về các vụ giết hại nông dân da trắng.

Israel “có thể” đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas tại Gaza - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.

Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.

Hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu (EU) mở ra chương mới sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit, hai bên đã nhất trí về những thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm mục đích khởi động lại mối quan hệ hậu Brexit, trong đó tập trung vào các vấn đề như thương mại và an ninh quốc phòng.

Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.