Hiện thực hoá tầm nhìn Thủ đô văn hiến, kết nối toàn cầu.
Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18 sáng nay, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Nguyễn Văn Phong đã trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khoá 17.

Mục tiêu đến năm 2030: Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, khu vực phía Bắc, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn; trung tâm hàng đầu về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chính trị, xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc.
Tầm nhìn đến năm 2045: Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà, tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD.
Trong nhiệm kỳ qua, Thủ đô Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả từ các ban, bộ, ngành, địa phương. Phát huy thành quả của 40 năm đổi mới, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu, trong đó 4 chỉ tiêu hoàn thành sớm từ 1 đến 2 năm.
Thành ủy đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; gương mẫu thực hiện Nghị quyết, Kết luận Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức, dân vận; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của cán bộ, đảng viên.
Phương thức lãnh đạo được đổi mới cả về tư duy và hành động, giải quyết được nhiều vấn đề lớn, mới, khó, phức tạp, đột xuất như: phòng, chống đại dịch Covid-19, ứng phó thiên tai, bão lụt, xử lý ô nhiễm môi trường...; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo nền tảng thuận lợi để xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh, bền vững như Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô, Luật Thủ đô và hai Quy hoạch lớn của Thành phố.
Đảng bộ Hà Nội gương mẫu sắp xếp tinh gọn bộ máy và nghiêm túc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã bài bản, khoa học, giảm từ 526 xuống còn 126 xã, phường với sự đồng thuận cao của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; triển khai 8 ứng dụng chuyển đổi số dùng chung; tiên phong đưa 4 thủ tục hành chính của Đảng lên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tăng trưởng GRDP bình quân 6,57%, gấp 1,1 lần cả nước; quy mô khoảng 63 tỷ USD, gấp 1,4 lần năm 2020, chiếm 12,6% cả nước; GRDP/người ước đạt 175 triệu đồng, tương đương 7.200 USD; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng dịch vụ.
Du lịch phát triển bứt phá, năm 2025 dự kiến đón 31 triệu lượt khách với 7 triệu khách quốc tế. Thu ngân sách vượt dự toán, ước đạt 2,2 triệu tỷ đồng, gấp 1,8 lần nhiệm kỳ trước. Tổng vốn đầu tư xã hội thực hiện 2,5 triệu tỷ đồng, gấp 1,5 lần nhiệm kỳ trước; thu hút vốn FDI ước đạt 11,5 tỷ USD. Đóng góp của các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng khoảng 53%.
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được quan tâm, đẩy mạnh; nhiều ứng dụng được thử nghiệm hiệu quả như: ứng dụng iHaNoi, sổ sức khỏe điện tử, cấp lý lịch tư pháp trên VneID.
Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã bước đầu hình thành hạt nhân đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học.
Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị tiếp tục được chú trọng; tỷ lệ phủ kín quy hoạch đạt 100%. Hoàn thành một số công trình trọng điểm như: tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao), Vành đai 2 trên cao, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Trung tâm triển lãm Việt Nam; khởi công và đẩy nhanh tiến độ Vành đai 4 và các cầu như: Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát... Chỉnh trang, tái thiết đô thị được đẩy mạnh; nhiều công viên, vườn hoa được xây dựng; diện mạo đô thị chuyển biến tích cực theo hướng thông minh, xanh và bền vững.
Xây dựng nông thôn mới hoàn thành kế hoạch trước hai năm; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng cao; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.
Phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển của Nhân dân Thủ đô. Triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức thành công các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9.
Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được coi trọng là thế mạnh và khâu đột phá của Thủ đô. Quy mô giáo dục không ngừng phát triển; giáo dục đại trà được chú trọng; giáo dục mũi nhọn dẫn đầu cả nước; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt trên 81%. Các chương trình đào tạo nghề, bồi dưỡng nhân lực công nghệ cao được triển khai mạnh mẽ; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; chỉ số “Đào tạo lao động” của Hà Nội đứng đầu cả nước.
Bảo đảm an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân luôn được chú trọng và đạt nhiều tiến bộ mới. Năm 2024, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát và không còn hộ nghèo theo chuẩn của Thành phố; chỉ số phát triển con người (HDI) cao nhất cả nước; tuổi thọ trung bình 76,5 tuổi, thuộc nhóm cao toàn quốc; giải quyết việc làm được chú trọng, tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm còn 2,54%.
Quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, thích ứng với biến đổi khí hậu luôn được quan tâm, tăng cường. Đưa vào vận hành 2 Nhà máy điện rác tại Sóc Sơn, Sơn Tây; Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá; cơ bản xử lý tình trạng ô nhiễm tại sông Tô Lịch.
Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hoá được bảo vệ tuyệt đối an toàn.
Mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển thiết thực và hiệu quả, nâng tầm vị thế Thủ đô trong khu vực và trên thế giới; Hà Nội tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế.
Vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thông suốt; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.
Nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng Thành phố; phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức trong hệ thống chính trị.
Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh và thu được kết quả tích cực. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chống lãng phí đối với 712 dự án chậm triển khai góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển.
Báo cáo chính trị chỉ rõ 6 nhóm hạn chế, yếu kém: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; Tăng trưởng kinh tế, thu hút các nguồn lực cho phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; Phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo còn hạn chế; Quản lý quy hoạch, đất đai, phát triển hạ tầng, xây dựng và quản lý đô thị có nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu; Phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng nếp sống văn hóa, thanh lịch, văn minh chưa đạt như kỳ vọng; Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt tại nơi đông dân cư còn nhiều hạn chế, bất cập, còn để xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Báo cáo chính trị cũng nêu rõ: Mục tiêu đến năm 2030: Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, khu vực phía Bắc, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn; trung tâm hàng đầu về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chính trị, xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc.
Tầm nhìn đến năm 2045: Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà, tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD.
Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, gồm 4 nhóm với 43 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có một số chỉ tiêu tổng hợp như:
Về kinh tế: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 11,0%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD;…
Về xã hội: Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,88 điểm; Chỉ số hạnh phúc (HPI) đạt 9/10 tiêu chí;…
Về đô thị, môi trường: Tỷ lệ đô thị hóa đạt 65-70%; Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu đi lại của người dân; Tỷ lệ số ngày trong năm có chỉ số chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình đạt 80% trở lên;…
Về xây dựng Đảng: Số đảng viên kết nạp mới hằng năm tối thiểu đạt 11.000 đảng viên, phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 3% tổng số đảng viên; Tỷ lệ đảng viên, tổ chức đảng hoàn thành tốt
Thủ đô xác định 3 đột phá trong nhiệm kỳ tới, đó là tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô; Phát triển, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài; Phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối. Báo cáo chính trị đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2025 – 2030.
Phó Bí thư thường trực thành uỷ Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: với vai trò và sứ mệnh tiên phong trong kỷ nguyên mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, khẳng định vị thế và trách nhiệm của Thủ đô, đưa Hà Nội vươn tầm khu vực và thế giới, trở thành biểu tượng của: hòa bình, thịnh vượng, bản sắc, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.