Góc nhìn từ việc hoãn phiên đấu giá cổ phần kỷ lục

Becamex IDC - doanh nghiệp hạ tầng lớn nhất khu vực phía Nam đã ra thông báo tạm hoãn đợt đấu giá hơn 300 triệu cổ phiếu ra công chúng.

Theo kế hoạch, thương vụ đấu giá của Becamex IDC dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2025. Với mức giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu, giá trị thương vụ này ước tính đạt hơn 20.800 tỷ đồng, là thương vụ đấu giá cổ phần lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Lý do tạm hoãn được Becamex IDC công bố trên Nghị quyết Hội đồng quản trị là do thị trường chứng khoán không thuận lợi.

Cổ phiếu BCM của Becamex IDC đã có chuỗi tăng giá mạnh mẽ sau khi thông tin về đợt đấu giá được công bố. Đã có thời điểm BCM đạt mức giá tới 81.800 đồng/cổ phiếu, vượt xa mức giá khởi điểm của đợt chào bán. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán lao dốc những ngày gần đây khiến BCM chịu chung hoàn cảnh. Đóng cửa phiên giao dịch 11/4, BCM chỉ còn mức giá 59.700 đồng/cổ phiếu - thấp hơn gần 10.000 đồng so với giá khởi điểm dự kiến.

Diễn biến giá cổ phiếu Becamex IDC không phải là tin xấu duy nhất với công ty. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã dồn hết sự chú ý cho ông Donald Trump và các chính sách thay đổi không ngừng của vị Tổng thống thứ 47 của Mỹ. Tuy nhiên có một thông tin rất đáng chú ý là thị trường chứng khoán Việt Nam vừa bỏ lỡ cơ hội nâng hạng lên thị trường mới nổi trong đợt rà soát ngày 9/4 của FTSE Russell. 

Như vậy, bất chấp những nỗ lực từ các cơ quan quản lý nhằm minh bạch thị trường, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang bị xếp hạng là thị trường cận biên. Điều này hạn chế đáng kể dòng vốn nước ngoài đổ vào thị trường. Từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng gần 34.900 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Cùng với việc Việt Nam đang bị Mỹ áp mức thuế đối ứng cao thứ hai thế giới, chỉ sau Campuchia cho dù đây chưa phải là mức thuế cuối cùng, Việt Nam đang là thị trường khiến người ta lo ngại.

Kế hoạch chào bán này thực ra đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Becamex IDC thông qua hồi cuối tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, đó cũng là giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam rất trầm lắng khi VnIndex gần như đi ngang từ cuối quý I đến hết năm.

Becamex đã treo kế hoạch đó suốt nửa năm vì diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi và quyết tâm làm trong đầu năm nay, khi thị trường bắt đầu khởi sắc, VnIndex vượt mốc 1.300 điểm một cách bền vững.

Tuy nhiên, những giả định về thị trường dường như đã đổ vỡ sau đòn thuế quan nằm ngoài dự đoán của ông Donald Trump. Mặc dù xác suất mức thuế đó được thông qua là rất thấp nhưng những bất ổn trên thị trường là điều dễ hình dung. Không ai muốn tiến hành một thương vụ khủng, mang tính sống còn, trong một thị trường đầy bất định.

Mới đây, công ty chứng khoán SHS cũng tuyên bố dừng kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Khi thị trường chứng khoán đang còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, các doanh nghiệp thường sẽ cân nhắc kế hoạch thận trọng nhất có thể. Việc hoãn hoặc dừng các kế hoạch phát hành thêm huy động vốn từ cổ đông lẫn nhà đầu tư bên ngoài có thể sẽ chưa dừng lại ở Becamex IDC hay Chứng khoán SHS.

Theo thống kê của FiinPro, sắp tới đây, 146 doanh nghiệp trên 3 sàn chứng khoán sẽ có kế hoạch phát hành thêm gần 4 tỷ cổ phiếu thông qua các phương thức phát hành riêng lẻ hoặc cho cổ đông hiện hữu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trung Quốc có 5.351 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 32,2 tỷ USD, đứng thứ 6/150 đối tác đầu tư.

Thị trường chứng khoán ngày 14/4 bùng nổ khi nhóm cổ phiếu họ Vin – đặc biệt là VIC và VHM đồng loạt tăng kịch trần, góp hơn 8 điểm vào đà tăng mạnh của VN-Index.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết, các sản phẩm công nghệ quan trọng từ Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mức thuế mới trong vòng hai tháng tới.

Giá vàng trong nước sáng 14/4 đồng loạt tăng mạnh, vàng miếng SJC thiết lập đỉnh mới, vượt 107 triệu đồng/lượng.

Becamex IDC - doanh nghiệp hạ tầng lớn nhất khu vực phía Nam đã ra thông báo tạm hoãn đợt đấu giá hơn 300 triệu cổ phiếu ra công chúng.

Giá vàng miếng trong nước ngày 14/4 ổn định với giá mua vào khoảng 103 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 106,5 triệu đồng/lượng tại các thương hiệu.