Gỡ vướng mắc trong định giá đất để triển khai dự án
Nhiều dự án bất động sản của các doanh nghiệp đang bị chậm tiến độ như: 6 dự án của Novaland, 44 dự án của Tập đoàn Hưng Thịnh, 16 dự án của HUD... Nguyên nhân cho sự chậm trễ này đến từ việc gặp khó khăn do chính sách đền bù. Được biết, ngoài việc chờ đợi thời gian hoàn thành thủ tục, cấp phép xây dựng, việc định giá đất để đền bù cũng thay đổi theo từng khoảng thời gian với mức giá khác nhau. Điều này khiến xung đột lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân xảy ra, dẫn đến tiến độ dự án đã chậm nay còn chậm hơn.

Do vậy, việc góp ý hoàn thiện Luật đất đai sửa đổi để nhanh chóng đưa vào thực thi, là điều mà rất nhiều người trông ngóng. Theo Ông Nguyễn Văn Đồng - PGĐ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi đang rất mong Luật đất đai sửa đổi sớm có câu trả lời, để giúp giá bồi thường tiệm cận giá thị trường hơn. Thứ hai, điều kiện bồi thường theo Luật đất đai 2013 nêu rõ, điều kiện bồi thường thứ nhất là bằng tiền, và bằng đất cùng mục đích sử dụng đất; nhưng, luật sửa đổi thì việc bồi thường đất có khác mục đích sử dụng đất, đây cũng là thuận lợi cho chúng tôi sau này khi triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án tiếp theo".
Hiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đưa ra ba phương pháp định giá đất là: Phương pháp so sánh, phương pháp thu nhập, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (bỏ phương pháp chiết trừ). Riêng đối với phương pháp thặng dư đang dự kiến theo hai phương án. Phương án đầu tiền là nếu sử dụng thì phải sử dụng cùng với ít nhất một phương pháp khác để có sự đối chiếu, so sánh và sẽ chọn phương pháp nào mà kết quả xác định tiền sử dụng đất cao hơn tại thời điểm so sánh. Phương án thứ hai là bỏ phương pháp thặng dư.
Tuy nhiên, dù là phương án nào chăng nữa, thì điểm cuối cùng cần đạt được chính là sự minh bạch của thị trường. Ông Nguyễn Thế Điệp – PCT CLB Bất động sản Hà Nội cho biết: “Định giá đất rất quan trọng, bởi đó chính là sự khẳng định việc giá đất có trung thực, công bằng không. Trong thời gian qua, chúng ta đã có hướng dẫn về việc định giá đất ở các địa phương. Tuy nhiên, hiện nay khó khăn lớn nhất ở các địa phương là sự đùn đẩy trong công tác định giá đất từ ngành này sang ngành khác, hoặc không dám quyết định giá cụ thể. Bởi số liệu và tư liệu về giá đất còn nhiều bất cập, chưa đầy đủ, chưa có kho dữ liệu chính xác, giá mua bán hiện nay chưa kiểm soát được. Thậm chí các đơn vị định giá cũng không dám định giá”.
Trong kỳ họp Quốc hội lần thứ 6 khóa XV này, nhiều doanh nghiệp và người dân kỳ vọng Quốc hội sẽ đưa ra được những phương án hợp lý, đặc biệt trong công tác định giá đất; từ đó vừa có thể giải quyết được lợi ích hài hòa giữa ba bên, vừa không gây cản trở đến tiến độ của dự án. Kỳ vọng vào việc sửa đổi Luật lần này, ông Nguyễn Anh Quê - Chủ tịch tập đoàn G6 chia sẻ: “Tôi hy vọng, Luật đất đai được ban hành sẽ sửa được đa số bất cập khiếm khuyết của Luật đất đai hiện tại; sẽ giúp cho các chủ đầu tư thuận lợi hơn, rút ngắn quá trình đầu tư hơn, khiếu nại ít hơn, làm cho nền kinh tế của chúng ta phục hồi và phát triển hơn. Đây là hành lang pháp lý quan trọng trong toàn bộ quá trình hành pháp. Tôi là doanh nghiệp - hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, cũng là một người dân, tôi rất hồ hởi mong muốn luật đất đai được ban hành vào thời gian này và các văn bản dưới luật như thông tư nghị định cũng được ban hành sớm, để năm 2024 sẽ có cú hích phát triển kinh tế, mà điểm xuất phát chính là từ Luật đất đai”.
Còn, Ông Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang bày tỏ tâm tư: “Trong chương trình kỳ họp, kỳ vọng lớn nhất của chính quyền nhân dân, các doanh nghiệp đều chung một mong muốn là Luật đất đai sửa đổi sẽ được thông qua tại kỳ họp này. Bởi vì nếu chúng ta kịp thời thông qua tại thời điểm hiện nay, sẽ góp phần rất lớn cho việc giải phóng nguồn lực về đất. Và, sẽ góp phần trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế phát triển. Vì, khi nền kinh tế còn có nhiều điểm nghẽn, mà điểm nghẽn về đất là lớn nhất; nên, nếu thông được điểm nghẽn này, nền kinh tế chắc chắn sẽ cất cánh. Thi trường bất động sản có lối thoát tốt hơn. Quốc hội thông qua được, sẽ là động lực để nền kinh tế của chúng ta phát triển tốt hơn”.
Hiện Cơ quan soạn thảo đã rà soát, hoàn thiện khái niệm, trình tự, nội dung các phương pháp xác định giá đất; điều kiện áp dụng từng phương pháp định giá đất như so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất; bổ sung quy định chi tiết về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất để đảm bảo tính minh bạch, tránh yếu tố chủ quan của người định giá khi áp dụng phương pháp so sánh; các nguồn thông tin và thứ tự ưu tiên.


UBND TP. Hà Nội vừa thống nhất chủ trương đề xuất của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh quy mô dự án, qua đó làm cơ sở thực hiện biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án chung cư Golden West ở lô đất 2.5HH Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.
Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung giá trần với nhà ở xã hội để bán và cho thuê nhằm đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở của người dân, lao động thu nhập thấp. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng đề xuất này.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 Quốc gia đã tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 34 thửa đất ở tại khu Đồng Ngà, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, vào sáng 11/5.
Hàng chục dự án nhà ở xã hội mới đã được UBND thành phố Hà Nội cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị giai đoạn 2021-2025, trong đó có khá nhiều dự án được thực hiện trên những khu đất đắc địa tại các quận nội thành.
Tuyến đường Vành đai 4 (vùng Thủ đô) trải dài hơn 112km, với quỹ đất khổng lồ hai bên tuyến đường, nếu được quy hoạch và khai thác tốt sẽ là động lực mới để phát triển vùng Thủ Đô.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh quy hoạch phải bảo đảm tính bền vững, minh bạch và đồng bộ tại buổi thảo luận tổ chiều ngày 10/5 về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch.
0