Cầu Đuống mới đối diện nguy cơ chậm tiến độ

Công trình cầu đường bộ vượt sông Đuống sẽ phải lùi tiến độ ít nhất ba năm do chậm triển khai tiểu dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Công trình xây cầu đường bộ qua sông Đuống sau 10 tháng khởi công (từ tháng 7/2024 đến nay) vẫn chưa được bàn giao hơn 49 ha mặt bằng để thực hiện tổng thể dự án. Hiện cả cầu cạn, đường dẫn ở cả hai đầu phía Long Biên và Gia Lâm vẫn chưa thể thi công do chưa có mặt bằng.

Mặc dù gặp một số khó khăn trong quá trình xây dựng như địa chất khu vực thi công phức tạp, vừa thi công vừa đảm bảo hoạt động vận tải thủy dưới lòng sông khi qua vị trí xây lắp... nhưng đơn vị thi công, nhà thầu vẫn đảm bảo tiến độ với phần mặt bằng mà chủ đầu tư giao.

Hiện dự án cầu Đuống còn cần triển khai ba trụ, hai mố và phần đường dẫn phía hai đầu cầu trước khi hoàn thiện mặt cầu, trụ tháp và dây văng. Tuy nhiên, việc thực hiện cầu đường bộ hoàn toàn phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Việt Nam đón hơn 9,2 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2025, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước.

Chủ hộ kinh doanh cá thể sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, theo quy định tại Luật BHXH 2024 (sửa đổi) từ ngày 1/7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Diễn đàn Kinh tế và Tài chính xanh là nơi các quốc gia và khu vực tư nhân cùng nhau đầu tư để tái tạo nền kinh tế đại dương.

Lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã bảo vệ tuyệt đối an toàn, tạo thuận lợi cho các thí sinh tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 và các phụ huynh đưa đón con em.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 4D đoạn từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa, cách thị trấn Sa Pa khoảng 10 km, gần khu vực UBND xã Trung Chải, sáng 7/6.

Cơ quan điều tra cáo buộc, Vũ Quang Thuận, Giám đốc Công ty Đông dược Nữ Hoàng đã cho sản xuất 18 loại mỹ phẩm chưa được phép lưu hành, với số lượng lên tới hơn 22.640 sản phẩm.