Hà Nội gỡ nút thắt GPMB trong giải ngân đầu tư công
Xác định nút thắt trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 chính là giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án nhất là công tác giải phóng mặt bằng, UBND TP đã yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, thống kê toàn bộ các dự án trên có vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu Ban cán sự Đảng UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét cho ý kiến về chủ trương, phương án xử lý dứt điểm.

Hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng là công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021-2025 nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giữa Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng, từng bước hoàn chỉnh tuyến Vành đai 2,5 theo quy hoạch được duyệt. Khó khăn nhất của dự án này là mặt bằng. Việc thi công nằm trong khu vực có nhiều công trình ngầm nổi, nhiều đường dây điện, cáp quang là trục chính và địa chất phức tạp. Tuy nhiên với sự vào cuộc của quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan, 20 tổ chức có công trình ngầm nổi sau khi có phương án phê duyệt đã tiến hành di chuyển. 5 tổ chức khác và 4 hộ dân có công trình trong phạm vi GPMB cũng đã bàn giao mặt bằng. Trở ngại lớn nhất của dự án là việc xin giấy phép thi công đoạn liên quan đến đường sắt, nhưng đến nay thì thủ tục này cũng đã hoàn thành.

Dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng có tổng chiều dài hầm và đường dẫn khoảng 900m, quy mô bốn làn xe, mức đầu tư 778 tỷ đồng. Dự án đã giải ngân 100% vốn năm 2023 với 116 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào quý II năm sau.
Sau hơn một năm thi công, dự án hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng đang dần hình thành. Dự án đã hoàn thành 9 đốt hầm hở, một đốt hầm kín. Hiện tại thì các công nhân đang làm việc ngày đêm tiến hành thi công hạng mục tường chắn của dự án. Các nhà thầu đang triển khai xén vỉa hè trên đường Kim Đồng để kịp thời tổ chức giao thông, hoàn thành phân luồng ngay trước Tết Nguyên đán.
Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng là một trong những giải pháp quan trọng để các dự án đẩy nhanh tiến độ. Dự án đường E khu công nghệ cao Hoà Lạc đi Đại lộ Thăng Long khởi công từ tháng 11/2022 có chiều dài hơn 5,5 km liên quan đến hơn 650 phương án giải phóng mặt bằng. Đến nay công tác GPMB đã đạt hơn 80%. Với sự tuyên truyền, vận động của cấp Uỷ, chính quyền địa phương, ông Phí Văn Thắng, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất cùng với hơn 200 hộ gia đình khác ở xã Đồng Trúc rất phấn khởi, đồng thuận thực hiện chủ trương mở rộng dự án quan trọng này.
Dự án xây dựng trường mầm non Chàng Sơn cũng lập kỷ lục trong GPMB, chỉ trong vòng hai tháng, gần 2ha đất nông nghiệp liên quan đến 119 hộ dân đã thực hiện xong phương án, người dân đồng thuận cao. Sau một năm thi công, ngôi trường mới khang trang đã dần hình thành, chỉ một tháng nữa là bàn giao.
Có thể thấy gỡ nút thắt trong giải phóng mặt bằng chính là chìa khoá đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tính đến hết 31/12, kết quả giải ngân đầu tư công năm 2023 của thành phố đạt hơn 48 nghìn tỷ đồng trên tổng số hơn 57.300 tỷ đồng kế hoạch thành phố giao, bằng 84%. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm là hơn 46.950 tỷ đồng thì đạt 102.6%. Một số địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân đầu tư công cao như quận Hoàng Mai hơn 568 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch vốn giao; Quân Thanh Xuân hơn 353 tỷ đồng, đạt 95,05% kế hoạch; Huyện Thạch Thất hơn 1.100 tỷ đồng, đạt 96%; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp thành phố; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đều giải ngân đạt tỷ lệ trên 95%.
Với quyết tâm cao, khí thế mới, trên cơ sở phát huy kết quả đã đạt được, thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu tới 31/1 giải ngân đạt trên 95% kế hoạch. Kết quả cuối cùng là nhiều công trình trọng điểm, công trình dân sinh được khởi công, khánh thành, góp phần làm thay đổi diện mạo Thủ đô và phục vụ lợi ích thiết thực của người dân.


Một chương trình văn hóa đặc biệt đã diễn ra chiều nay, 10/5 tại Trường Đại học Hà Nội: Ca khúc Việt - lời Nga.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ công bố Ga Hải Phòng trở thành “Điểm du lịch” và khai trương đoàn tàu chất lượng cao mang tên “Hoa Phượng Đỏ”.
Thời nay đi chợ mua thực phẩm hay vào các quán xá mọi người chọn theo tiêu chí đồ ăn ngon. Nhưng ăn ngon liệu đã đủ? Với hàng loạt các vụ việc thực phẩm bẩn bị phát hiện, mọi người lại thêm giật mình về chữ "sạch" của những thực phẩm mà mình ăn mỗi ngày.
Dù đã có nhiều cảnh báo và chế tài xử phạt rõ ràng, nhưng tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vượt quá tốc độ cho phép vẫn diễn ra phổ biến.
UBND huyện Thường Tín đã tổ chức khởi công xây dựng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A - đoạn thị trấn Thường Tín.
Bộ Xây dựng đã có ý kiến chính thức liên quan đến đề xuất nâng cấp tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
0