Gỡ khó cho công trình y tế, văn hóa, giáo dục

Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia ở Hà Nội gặp nhiều khó khăn do các quận nội thành sĩ số học sinh tăng nhanh, trong khi hạ tầng trường lớp đáp ứng không kịp. Đây là một thông tin đáng chú ý được đưa ra tại Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo của thành phố diễn ra sáng 23/4.

Hiện, 394 trường chuẩn quốc gia chưa được công nhận lại, trong đó, 189 trường đã quá hạn phải công nhận lại. Việc thực hiện một số dự án trường chuẩn quốc gia chậm, do còn tới 24 công trình vướng mắc về phòng cháy, chữa cháy, chưa quyết toán, chưa đưa vào khai thác sử dụng. Khó khăn nữa là công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án mới xây dựng trường học; một số huyện khó khăn vốn đối ứng, dẫn đến dự án chậm tiến độ.

Hà Nội có 394 trường chuẩn quốc gia chưa được công nhận lại, trong đó, 189 trường đã quá hạn phải công nhận lại.

Một số dự án di tích, y tế cũng khó khăn do điều chỉnh quy hoạch, hoặc xin ý kiến của các bộ, ngành trung ương nên thời gian thủ tục đầu tư kéo dài...

Tính đến nay, Thành phố đã bổ sung tăng thêm trên 5.000 tỷ đồng hỗ trợ cấp huyện thực hiện 347 dự án. Sau khi bổ sung, giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách thành phố đầu tư cho ba lĩnh vực là trên 45.391 tỷ đồng, với 1.446 dự án. Trong đó, có 676 dự án về giáo dục, 221 dự án đầu tư về y tế và 529 dự án tôn tạo di tích. Dự kiến năm 2024 hoàn thành 426 dự án và lũy kế đến hết năm 2024 dự kiến có 768 dự án hoàn thành, đạt 53,2% số dự án. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn thành phố sẽ đạt 80%.

Ban chỉ đạo thống nhất giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, tổng hợp các phần việc trên cơ sở đảm bảo rõ tiến độ, nhiệm vụ, trách nhiệm từng ngành, từng cấp.

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo thống nhất giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, tổng hợp các phần việc trên cơ sở đảm bảo tiến độ, nhiệm vụ, trách nhiệm từng ngành, từng cấp; đề xuất, kiến nghị giải pháp cụ thể cho từng khó khăn, tuyệt đối không để vướng mắc làm chậm tiến độ./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổng kết Dự án 8: “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", trong sáng 20/5.

Lễ trao giải thưởng kiến trúc quốc gia 2024-2025 đã diễn ra tối 20/5, tại Nhà hát Lớn.

Phải quy rõ trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ vừa qua.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý hàng loạt tài xế ô tô, xe máy điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định.

Hệ thống vé liên thông tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội sẽ chính thức khai trương vào ngày 2/9, thông tin từ Sở Xây dựng cho biết.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam đã hoàn thành, đưa vào khai thác trên 1.200 km so với tổng chiều dài hơn 2.000 km toàn dự án.