Giữ vai trò của trại giam trong thi hành án dân sự
Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 12/8 đã cho ý kiến vào dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).
Theo đó, dự án Luật có phạm vi sửa đổi lớn, với 124/207 điều được sửa đổi, bổ sung 10 điều và bãi bỏ 22 điều. Các đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật và đề xuất nhiều nội dung quan trọng cần được Quốc hội thảo luận.
Đa số ý kiến tán thành việc bổ sung thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân, song cần làm rõ mục đích và tránh lãng phí. Một điểm mới quan trọng là việc luật hóa quy định về tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam theo Nghị quyết số 54/2022 của Quốc hội. Thường trực Ủy ban Pháp luật Tư pháp ủng hộ đề xuất này, nhưng cũng có ý kiến đề nghị cần thêm thời gian thí điểm để đánh giá kỹ lưỡng hơn.
Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị giữ lại quy định về vai trò của trại giam trong phối hợp thi hành án dân sự; đồng thời cần phân định rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Công an cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý người thi hành án tại cộng đồng. Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, cân nhắc kỹ lưỡng các chính sách để bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Quốc hội thông qua theo quy trình tại một kỳ họp.