Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2025

Năm 2024, công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, với trên 621.000 vụ việc được thi hành xong, thu được trên 117 nghìn tỷ đồng.

Thông tin trên được Bộ Tư pháp đưa ra tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2025 diễn ra sáng nay 17/12, tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Lê Thành Long tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2024, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật được Bộ, ngành Tư pháp xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 28 luật, 5 nghị quyết quy phạm. Riêng tại Bộ Tư pháp đã chủ trì, xây dựng, trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua 3 luật, 1 nghị quyết. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn và gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Năm 2025, Bộ Tư pháp sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: chủ trì tham mưu xây dựng một số dự án luật như: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp sẽ thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các lĩnh vực của Bộ, ngành; chú trọng phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế về pháp luật; đồng thời tổ chức thành công Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời