Giới trẻ Trung Quốc quay lưng với hàng xa xỉ
Tỉ lệ thất nghiệp cao trong giới trẻ và kinh tế suy thoái sau thời kỳ đại dịch Covid-19 đã khiến một bộ phận giới trẻ Trung Quốc lựa chọn kỹ càng hơn và chi tiêu tiết kiệm hơn đổi với mặt hàng thời trang cao cấp.

Chị Julia Ge, nhân viên ngành du lịch cho biết: "Tôi nghĩ người tiêu dùng đều sẽ chi tiêu dựa trên khả năng kinh tế và môi trường sống hiện tại, theo đó, xu hướng tiêu dùng hiện đại đã có ít nhiều sự thay đổi.Vì số tiền kiếm được đối hạn chế nên người tiêu dùng có thể sẽ so sánh giá cả và thận trọng hơn về việc mình sẽ tiêu dùng như thế nào. Họ không còn bộc lộ thói tiêu dùng bốc đồng như trước đây nữa".
Một lí do khác khiến giới trẻ Trung Quốc không còn là tín đồ thời của thời trang cao cấp là bởi có sự thay đổi trong quan niệm và lối sống, thay vì mặc diện, họ chú trọng hơi tới trải nghiệm sống.
Anh Xiao Sun, nhà thiết kế thời trang chia sẻ: "Cá nhân tôi không còn hứng thú với các mặt hàng xa xỉ. Vì tôi làm việc trong ngành thời trang nên chuyến công tác hôm nay của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cho công việc, tham khảo về cách hoạt động của các thương hiệu quốc tế. Tôi biết rất rõ nhiều hàng xa xỉ có giá quá cao. Vì vậy, thay vì chi nhiều tiền để tậu những món đồ này, tôi thích trải nghiệm cuộc sống qua những món ăn ngon hay du lịch nước ngoài, khám phá văn hóa đa đạng. Tôi tin rằng điều này sẽ làm phong phú cuộc sống của tôi".
Sự thay đổi này khiến nhiều thương hiệu lớn chứng kiến sự sụt giảm tiêu thụ sản phẩm thời trang cao cấp tại thị trường tỷ dân. Cổ phiếu của tập đoàn thời trang Kering, Pháp đã giảm tới 11,9% xuống mức đáy của chỉ số STOXX 600 châu Âu, sau khi thương hiệu xa xỉ này cảnh báo doanh thu quý đầu tiên của họ có thể giảm khoảng 10%, do công ty con Gucci đang chật vật trong sự suy thoái ở thị trường châu Á.
Kết hợp với cảnh báo lợi nhuận từ hãng Burberry của Anh vào tháng 1 vừa qua, lĩnh vực thời trang cao cấp đang phải vật lộn với sự sụt giảm nhu cầu về ngành hàng xa xỉ. Trong một phản ứng dây chuyền, các cổ phiếu xa xỉ khác như LVMH, Burberry, Richemont và Christian Dior đã giảm từ 1,6% đến 3,2%.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
0