Giới trẻ tích cực bảo tồn động vật hoang dã

Ngày 3/3 hàng năm được Liên hợp quốc lựa chọn là Ngày Động, thực vật hoang dã thế giới nhằm tôn vinh và ghi nhận tầm quan trọng của tất cả các loài động, thực vật hoang dã đối với cuộc sống và sức khỏe của hành tinh. Tại Việt Nam, cùng với khung pháp lý chặt chẽ và những hành động quyết liệt, mạnh mẽ từ Chính phủ, tổ chức. Những năm gần đây, thế hệ trẻ ngày càng quan tâm đến việc bảo vệ động vật hoang dã với nhiều hoạt động thiết thực.

Trung tâm Giáo dục thiên nhiên - một trong những tổ chức xã hội đầu tiên về bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam, sự song hành của những người trẻ trong suốt hành trình 15 năm nỗ lực chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật đã góp phần đưa Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu.

Nhiều hoạt động thiết thực tuyên truyền bảo vệ động, thực vật như viết sách.

Với nhiều hình thức khác nhau như tọa đàm, triển lãm, chạy marathon vì động vật hoang dã hay các cuộc thi vẽ tranh,...với quy mô từ nhỏ đến lớn cũng đã được triển khai ở khắp các tỉnh, thành thu hút đông đảo bạn trẻ tham dự.

Với tình yêu động vật, ý thức gìn giữ bảo vệ môi trường giới trẻ đã và đang góp sức chung tay hành động và lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật hoang dã không tự nhiên mà có.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã tới dự và phát biểu tại Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La, ngày 18/5.

Huyện Phú Xuyên đã phối hợp với các đơn vị tổ chức cưỡng chế một số công trình nhà xưởng trong phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) ngày 15/5 để thi công đoạn tuyến cuối cùng Dự án đường trục phát triển phía Nam thành phố Hà Nội.

Tuy chỉ được gặp Bác Hồ một lần nhưng hình ảnh của Người luôn in đậm trong tâm trí ông Trần Văn Cao. Sau lần gặp ấy, ông mong muốn sau này sẽ có một nhà lưu niệm về Bác.

Một căn nhà nhỏ ở thôn Phú Gia (nay thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) là nơi đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội vào cuối tháng 8/1945, chuẩn bị cho ngày Quốc khánh 2/9.

Nhiệt độ buổi sáng đầu tuần đang ở mức là 25 độ. Mưa vẫn xuất hiện rải rác ở một số khu vực trong Thủ đô nhưng lượng mưa đã giảm đáng kể. Trời duy trì nhiều mây, nhiệt độ từ 25-28 độ.

Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu nối liền quận Tây Hồ với quận Long Biên và huyện Đông Anh, có tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.