Giới đầu tư mua mạnh trái phiếu ngân hàng Trung Quốc
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã cố gắng làm dịu cơn sốt trái phiếu chính phủ dài hạn trong năm nay do các nhà đầu tư trong nước thúc đẩy, bằng cách giảm lợi suất xuống khoảng 2%, một phản ứng trước nhu cầu tiêu dùng đang chững lại tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Các nhà đầu tư nước ngoài đã cắt giảm lượng nắm giữ trực tiếp trái phiếu chính phủ Trung Quốc trong những tháng gần đây, nhưng thay vào đó, họ lại đổ tiền vào trái phiếu ngắn hạn do các ngân hàng Trung Quốc phát hành và sử dụng giao dịch tiền tệ để tăng lợi suất chung lên mức cao hơn trái phiếu kho bạc Mỹ, tính theo USD.

Giới đầu tư mua mạnh trái phiếu ngân hàng Trung Quốc
Tính tới cuối tháng 7, tổng giá trị trái phiếu ngân hàng Trung Quốc trong tay các nhà đầu tư ngoại là hơn một nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng mạnh so với mức 260 tỷ nhân dân tệ cùng thời điểm năm ngoái.
Lợi suất cao cùng kỳ hạn ngắn của trái phiếu ngân hàng Trung Quốc đang khiến cho loại tài sản này trở nên hấp dẫn hơn. Trong năm qua, trái phiếu ngân hàng chiếm khoảng 2/3 tổng giá trị mua ròng trái phiếu Trung Quốc của nhà đầu tư nước ngoài.
Ngược lại, khối ngoại giảm khoảng 50% lượng trái phiếu chính phủ Trung Quốc mà họ đang nắm giữ, theo dữ liệu từ Citic Securities.


30 doanh nghiệp đã vinh dự nhận Giải thưởng Mạc Đĩnh Chi - Thương hiệu số 1 nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã kêu gọi lãnh đạo Quốc hội nước này nâng trần nợ công trước giữa tháng 7/2025. Nếu không, Chính phủ liên bang có thể đạt đến giới hạn nợ hiện tại vào tháng 8/2025.
Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày họp cấp cao đầu tiên về các vấn đề kinh tế và thương mại tại Geneva, Thụy Sĩ và được Tổng thống Donald Trump đánh giá là đạt được bước tiến bộ lớn.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 64,58%.
FPT Telecom (MCK: FOX) đã có văn bản thông báo về việc phát hành gần 246,3 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Nhìn lại bốn tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 1,75 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do giá xuất khẩu bình quân giảm 20%, chỉ còn 514 USD/tấn.
0