Giới chức Mỹ, Nga họp bàn kế hoạch Thượng đỉnh Trump-Putin
Cuộc gặp giữa hai vị tổng thống được tổ chức để thảo luận về một thỏa thuận có thể dẫn đến việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Phái đoàn Mỹ sẽ bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz và Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff. Cuộc họp sẽ là một bước tiến quan trọng khác trong việc cải thiện quan hệ Mỹ-Nga kể từ bước đột phá diễn ra vào tuần trước với cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Putin.

Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ có mặt trong phái đoàn Nga. Một nguồn tin cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov có khả năng sẽ tham dự.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố hôm 15/2 tại Hội nghị an ninh Munich ở Đức cho biết rằng Ukraine chưa nhận được lời mời tham dự cuộc họp. "Thật kỳ lạ khi tổ chức một cuộc họp theo hình thức như vậy trước khi chúng tôi tham vấn với các đối tác chiến lược của mình. Theo tôi nhớ, Nga không phải là đối tác chiến lược như vậy", ông Zelensky tuyên bố. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng chia sẻ rằng: “Một quan chức cấp cao của Ukraine nói với tôi rằng lời mời duy nhất mà Ukraine nhận được là thông qua các báo cáo trên phương tiện truyền thông".
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/2 thông báo rằng quá trình khởi động các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đang diễn ra. Ông nhấn mạnh ông Zelensky "sẽ tham gia" vào các cuộc đàm phán.
Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff thì khẳng định răng "Ukraine là một phần của các cuộc đàm phán" và nói thêm: "Tôi không nghĩ rằng đó là về việc loại trừ bất kỳ ai. Cuộc đàm phán đó bao gồm tất cả mọi người".
Nhà Trắng từ chối bình luận về vấn đề này.


Ít nhất 85 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel khi nước này gia tăng các cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza.
Thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ được mệnh danh là trái tim của châu Âu, cũng dần trở thành quê hương thứ hai của nữ nhà thơ, nghệ sĩ độc lập Quỳnh Iris Nguyen de Prelle trong hơn một thập kỷ.
Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
0