Gìn giữ tết xưa trong cuộc sống hiện đại | Hà Nội tin mỗi chiều

Gìn giữ tết xưa trong cuộc sống hiện đại; Bảy doanh nghiệp Việt Nam đã trúng thầu 300.000 tấn gạo sang Indonesia... là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.

Gìn giữ tết xưa trong cuộc sống hiện đại

Chỉ còn ít ngày nữa là tới Tết Nguyên đán, những ngày này, nhiều hoạt động tái hiện Tết xưa đã được tổ chức dịp để những giá trị văn hóa truyền thống. Tết cổ truyền của người Việt được gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa đặc biệt tới các bạn trẻ giữa nhịp sống hiện đại.

Tết cổ truyền với những nét tinh tế, hào hoa, thanh lịch trong nếp sinh hoạt văn hóa xưa vừa qua đã được tái hiện trên những tuyến phố cổ của Thủ đô. Đây là các hoạt động nằm trong chương trình Tết Việt, Tết phố 2024 được tổ chức thường niên nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Với trang phục áo dài ngũ thân truyền thống, hơn 100 bạn trẻ tham gia đoàn rước lễ từ Ngôi nhà di sản số 87 phố Mã Mây đi qua nhiều tuyến phố, di tích với điểm đến là đình Kim Ngân (số 42 - 44 phố Hàng Bạc). Việc phỏng dựng các nghi lễ truyền thống trong ngày tết cổ truyền không những quảng bá nét đẹp văn hoá của người Việt đến du khách trong và ngoài nước mà còn giúp các bạn trẻ có nhiều cơ hội tìm hiểu những giá trị quý giá của dân tộc.

Chương trình “Tết Việt - Tết Phố 2024” tái hiện những nét đẹp văn hóa, nghệ thuật Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: VTC

Từ nay đến ngày 28/2/2024, chương trình “Tết Việt- Tết phố” giới thiệu đến công chúng các trải nghiệm hấp dẫn trong ngày tết cổ truyền như không gian Tết truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ qua “Nếp nhà xưa”, biểu diễn âm nhạc truyền thống tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội ở 50 Đào Duy Từ; tổ chức gói và luộc bánh chưng tại Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây; nghệ nhân và thợ thủ công của các làng nghề ở Hà Nội giới thiệu các sản phẩm dân gian truyền thống tại không gian bích hoạ phố Phùng Hưng

Còn tại các trường học từ mầm non cho đến THPT trên địa bàn Hà Nội diễn ra các chương trình hoạt động Lễ hội chào xuân, chợ phiên, tết, các trò chơi dân gian mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho các em học sinh. Những hoạt động này không chỉ tạo giờ học ngoại khóa bổ ích mà còn giúp cho các em thêm hiểu, trân trọng yêu quý văn hóa truyền thống của dân tộc vào mỗi dịp Tết đến, xuân về. Sinh viên nhiều trường đại học cũng tổ chức gói và trao tặng những chiếc bánh chưng xanh cho những hoàn cảnh kém may mắn; trình diễn áo dài dân tộc và vô vàn những hoạt động ý nghĩa khác. Không chỉ gửi gắm mong cầu về sự ấm no cho tất cả mọi người, các bạn trẻ còn gửi gắm mong ước hướng về nguồn cội để giữ gìn và hiểu được rằng văn hóa còn thì dân tộc mới còn. Những nét đẹp văn hóa của Tết cổ truyền dân tộc được lan tỏa trong đời sống, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để mỗi người Việt gửi gắm mong muốn, khát vọng và quyết tâm thực hiện trong năm mới, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Tết Nguyên đán còn gọi là Tết ta, Tết Âm lịch, Tết cổ truyền hay đơn giản là Tết là dịp lễ đầu năm âm lịch quan trọng và có ý nghĩa nhất ở Việt Nam. Tết Nguyên đán xưa là dịp để người nông dân bày tỏ lòng thành kính đến các vị thần linh. Tết xưa hay Tết nay đều là khoảng thời gian để mọi người chiêm nghiệm về năm cũ, gửi gắm những ước vọng vào năm mới.

Tết Nguyên đán đến mùa xuân, thời điểm mà kết thúc một chu kỳ bốn mùa xuân hạ thu đông để bước vào một chu kỳ mới, một khởi đầu mới nên luôn được gửi gắm nhiều ước vọng. Tết cổ truyền cũng là dịp để chúng ta sống chậm lại giữa dòng đồi hối hả, thư thái hơn bên gia đình, người thân. Chiêm nghiệm một năm đã qua và hướng đến năm mới với những điều tốt đẹp nhất để cảm nhận rõ hơn về những giá trị truyền thống, giá trị của gia đình.

Bảy doanh nghiệp Việt Nam đã trúng thầu 300.000 tấn gạo sang Indonesia 

Theo Cơ quan Hậu cần quốc gia Indonesia, 7 doanh nghiệp Việt Nam đã trúng 8/17 gói thầu nhập khẩu gạo 5% tấm với số lượng 300.000 tấn, chiếm 60% sản lượng tổng gói thầu. Giá gạo trúng thầu thấp nhất, khoảng 650 USD/tấn, đã gồm chi phí vận chuyển.

Năm 2023 đánh dấu thành công vang dội của ngành gạo Việt Nam, khi lập kỷ lục về khối lượng xuất khẩu. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2023, xuất khẩu gạo cả nước đạt hơn 492.000 tấn, trị giá đạt gần 339 triệu USD, đưa tổng khối lượng gạo xuất khẩu năm 2023 của Việt Nam đạt hơn 8 triệu tấn, trị giá gần 5 tỷ USD, tăng 14,4% về lượng và 35,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Đây là kết quả xuất khẩu cao nhất trong lịch sử của ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Việc Ấn Độ ban hành các biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo để ổn định thị trường trong nước và nguồn cung tại một số quốc gia bị sụt giảm do El Nino đã thúc đẩy nhu cầu và giá gạo tăng cao trong thời gian qua. Việt Nam là một trong những nước hưởng lợi từ diễn biến này của thị trường.

Việt Nam đã trúng thầu 300.000 tấn gạo sang Indonesia. Ảnh minh họa 

Philippines vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với khối lượng nhập khẩu trong năm 2023 đạt gần 3 triệu tấn, chiếm tỷ trọng 37,6% về lượng và 36,3% về kim ngạch. Indonesia vươn lên vị trí thứ hai về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam do Chính phủ Indonesia tăng cường nhập khẩu nhằm bảo đảm an ninh lương thực trong nước. Tiếp theo là thị trường Trung Quốc. Tính đến ngày 22/1/2024, cả nước có 161 thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.

Với những diễn biến hiện tại, xuất khẩu gạo trong năm 2024 được đánh giá là tương đối khả quan. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), năm 2024, xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục thuận lợi do thế giới thiếu hụt 5 triệu tấn gạo, các quốc gia nhập khẩu gạo như Indonesia, Philippines vẫn có nhu cầu mua vào và Ấn Độ có khả năng sẽ duy trì hạn chế xuất khẩu gạo trong thời gian tới. Do đó, xuất khẩu gạo năm 2024 có thể mang về khoảng hơn 5 tỉ USD.

Mặc dù tiềm năng xuất khẩu gạo lớn, nhưng diện tích trồng lúa ở Việt Nam cũng khó tăng thêm bởi diện tích ở miền Bắc đã hết. Còn diện tích tại khu vực phía Nam thì ảnh hưởng của ngập mặn sẽ tác động lên sản lượng và chất lượng lúa. Do đó, để tăng sản lượng, cần thực hiện nhiều giải pháp. Đặc biệt là chiến lược của ngành lúa gạo tập trung vào giá trị và Việt Nam sẽ không cạnh tranh về số lượng. Tuy nhiên, hiện cũng là thời điểm nhiều doanh nghiệp đưa ra chiến lược xuất khẩu cho năm 2024, trong đó đẩy mạnh liên kết sản xuất gạo chất lượng cao, chuyển dịch cơ cấu, chủng loại gạo xuất khẩu nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhất là các thị trường khó tính, giá trị cao đang được ưu tiên hàng đầu. Năm 2024, Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững diện tích gieo trồng lúa đạt hơn 7 triệu ha, sản lượng lúa trên 43 triệu tấn, đảm bảo tiêu dùng trong nước và xuất khẩu trên 8 triệu tấn gạo./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hà Nội đang hướng tới một cột mốc rất đáng tự hào: trở thành Thành phố sáng tạo của UNESCO vào năm 2025. Một tầm nhìn lớn - đòi hỏi nỗ lực không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội để Hà Nội khẳng định vị thế của một đô thị năng động, sáng tạo, vừa hiện đại, vừa truyền thống giữa lòng châu Á.

UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng tốc tiến độ cải tạo, nạo vét, xử lý ô nhiễm và kiến tạo không gian đô thị hiện đại dọc tuyến sông Tô Lịch, không để cơ hội hồi sinh bị lỡ nhịp.

377 chung cư mini, 30.648 nhà trọ, hơn 19.100 nhà ở kết hợp kinh doanh ở Hà Nội vẫn chưa thực hiện khắc phục đầy đủ các giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy theo tài liệu kỹ thuật hướng dẫn của UBND thành phố.

Tại Hà Nội, việc khởi sự kinh doanh giờ đây trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết nhờ mô hình tư vấn hỗ trợ thành lập doanh nghiệp miễn phí do Trung tâm Hỗ trợ và Chăm sóc khách hàng – đơn vị trực thuộc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội triển khai.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chế tạo ba cầu dàn Bailey dự phòng xử lý sự cố về cầu, tổ chức giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Mỗi mùa tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội lại trở thành “cuộc đua” khiến nhiều phụ huynh lẫn học sinh mệt nhoài. Không ít người, vì mong muốn con học đúng trường “điểm”, trường tốt, đã bất chấp mọi giá để “nộp đơn”. Có người lại tìm cách lách luật xin tạm trú tạm vắng, thậm chí chen lấn tới mức xô đổ cổng trường để giành chỗ cho con.