Giao tranh biên giới Ấn Độ - Pakistan tiếp diễn
Một nhà báo của Reuters cho biết, tiếng còi báo động vang lên, những tia chớp đỏ và đạn phát nổ trên bầu trời đêm tại Jammu trong khoảng hai giờ đồng hồ.
Trên trang mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, các trạm quân sự tại Jammu, Pathankot & Udhampur đã bị nhắm mục tiêu bởi máy bay không người lái và tên lửa có nguồn gốc Pakistan dọc theo biên giới quốc tế; đồng thời trích dẫn các địa điểm bị tấn công trong và gần lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir. Bộ này cũng thông báo các mối đe dọa đã nhanh chóng bị vô hiệu hóa và cho biết không có thương vong hoặc tổn thất vật chất nào được báo cáo.
Trong khi đó, các kênh truyền hình Ấn Độ cũng cho biết, khu vực Jaisalmer ở bang Rajasthan, có chung biên giới với tỉnh Sindh phía Nam Pakistan cũng bị nhắm đến bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Về phần mình, trong một tuyên bố, Islamabad phủ nhận việc tấn công các khu vực Pathankot ở bang Punjab của Ấn Độ, Srinagar ở Thung lũng Kashmir, Jaisalmer và cho rằng những cáo buộc này "hoàn toàn vô căn cứ, có động cơ chính trị và là một phần của chiến dịch tuyên truyền liều lĩnh nhằm bôi nhọ Pakistan".
Bộ Ngoại giao Pakistan cũng cho biết nước này sẽ phản ứng với bất kỳ sự leo thang nào "với quyết tâm để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Pakistan".


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0