Giáo hoàng Francis tiếp tục suy hô hấp

Giáo hoàng Francis, 88 tuổi, tiếp tục suy hô hấp lần thứ hai vào ngày 3/3 khi đang chiến đấu với bệnh viêm phổi kép.

Giáo hoàng Francis nhập viện điều trị tại Bệnh viện Gemelli ở Thủ đô Rome, Italy kể từ ngày 14/2 và hiện đang được hỗ trợ thở máy. Theo bản cập nhật thông tin sức khỏe, các bác sĩ cho biết, các cơn suy hô hấp xảy ra do sự tích tụ chất nhầy trong phế quản.

Ngoài ra, Giáo hoàng cũng gặp phải tình trạng co thắt phế quản, triệu chứng giống như cơn hen suyễn. Mặc dù tình trạng của Giáo hoàng vẫn còn nguy hiểm, nhưng tiên lượng sức khỏe của ông hiện được giữ ở mức thận trọng.

Trước đó, đã có những thông báo lạc quan về sức khỏe của Giáo hoàng vào cuối tuần qua, khi tình trạng bệnh của ông ổn định sau cơn co thắt phế quản. Tuy nhiên, Giáo hoàng vẫn chưa thể xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhập viện.

Đây là lần vắng mặt lâu nhất của Giáo hoàng Francis kể từ khi ông đảm nhiệm vai trò người đứng đầu Tòa thánh Vatican vào năm 2013. Các bác sĩ vẫn chưa thông báo về thời gian điều trị tiếp theo. Viêm phổi kép là bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng ở cả hai phổi, gây khó khăn trong hoạt động hô hấp.

Giáo hoàng đã mắc nhiều vấn đề sức khỏe trong những năm qua và dễ bị nhiễm trùng phổi do có tiền sử bệnh viêm màng phổi và phải cắt bỏ một phần phổi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lượng fentanyl vận chuyển từ Mexico sang Hoa Kỳ đã giảm khoảng 40%, theo thông báo của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum.

Tổng thống Trump đang muốn chứng minh ông đã giữ cam kết lúc tranh cử và tìm kiếm nhượng bộ từ nước khác, khi ký lệnh cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ.

Thủ tướng Đức thẳng thắn thừa nhận sự phụ thuộc của Đức vào Mỹ trong nhiều lĩnh vực, từ quốc phòng, thương mại cho tới nghiên cứu khoa học.

Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba sẽ được tổ chức tại thành phố Nice của Pháp từ ngày 9 - 13/6.

Israel ngày 6/6 cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công Liban cho đến khi lực lượng Hezbollah giải giáp.

Nga đã tiến hành nhiều đợt tấn công vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine trong đêm 5/6 để đáp trả các "hành động khủng bố" của Ukraine, Điện Kremlin ngày 6/6 xác nhận.