Giáo hoàng Francis qua đời

Tòa thánh Vatican ngày 21/4 thông báo, Giáo hoàng Francis đã qua đời, thọ 88 tuổi.

Trong tuyên bố bằng video, Hồng y Kevin Farrell cho biết, Giáo hoàng Francis, nhà lãnh đạo đầu tiên của Giáo hội Công giáo La Mã tại Mỹ Latinh, đã qua đời vào lúc 7:35 phút ngày 21/4 theo giờ địa phương, tức 12:35 phút giờ Hà Nội.

Giáo hoàng Francis qua đời một ngày sau khi ông xuất hiện trên chuyên xa Popemobile và di chuyển ở Quảng trường Thánh Peter, trong lúc hàng chục nghìn tín đồ đang tập trung về Vatican để đón Thánh lễ Phục sinh.

Giáo hoàng Francis ban phước cho các tín đồ tại Vatican. (Ảnh: Vatican)

Đây là lần đầu ông xuất hiện giữa đám đông tín đồ kể từ khi xuất viện hồi cuối tháng 3 sau thời gian dài điều trị bệnh viêm phổi kép nghiêm trọng.

Giáo hoàng Francis được bầu làm lãnh đạo Giáo hội Công giáo từ tháng 3/2013, là giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ và Nam bán cầu.

Lễ tang của Giáo hoàng Francis dự kiến sẽ diễn ra tại Quảng trường Thánh Peter, trước Vương cung thánh đường Thánh Peter, nơi an nghỉ của hầu hết những người tiền nhiệm của ông. Tuy nhiên, nơi an nghỉ mà ông chọn là Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore ở Esquiline, một trong bảy ngọn đồi của Rome.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình N+ của Mexico vào tháng 12 năm 2023, Giáo hoàng Francis cho biết ông quyết định đơn giản hóa rất nhiều các nghi lễ tang lễ phức tạp cho một giáo hoàng và trở thành người đầu tiên được chôn cất bên ngoài Vatican sau hơn một thế kỷ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét cắt thêm 1 tỷ đô la tiền tài trợ liên bang cho Đại học Harvard, lần này nhắm vào các chương trình nghiên cứu y tế.

Tòa thánh Vatican ngày 21/4 thông báo, Giáo hoàng Francis đã qua đời, thọ 88 tuổi.

Số lượng du khách nước ngoài hủy chuyến đến Mỹ đang tăng kỷ lục khi cuộc chiến thương mại dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục leo thang.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có mặt tại Tòa án Trung tâm Seoul ngày 21/4 để tham dự phiên điều trần hình sự lần thứ hai liên quan đến cáo buộc nổi dậy.

Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc, ông Andrey Melnik, vừa kêu gọi Thủ tướng sắp nhậm chức của Đức Friedrich Merz chuyển giao ngay tên lửa hành trình Taurus cho Kiev.

Thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, đồng USD cũng sụt giảm trong phiên giao dịch sáng 21/4.