Giáo hoàng Francis: Chính NATO châm ngòi cho xung đột Nga - Ukraine

(HanoiTV) - Theo Giáo hoàng Francis, hành động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine có thể là do bị khiêu khích từ phía NATO. Ông cũng bày tỏ sự băn khoăn không biết liệu các quốc gia khác có nên cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine hay không.

Giáo hoàng Francis cầm lá cờ Ukraine tại Hội trường Paul VI ở Vatican, ngày 6/4/2022. (Ảnh: Reuters).

Trong bài phỏng vấn mới nhất với tờ Corriere Della Sera của Italy, Giáo hoàng Francis cho biết ông đã yêu cầu được gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow khoảng 3 tuần sau khi xảy ra xung đột để cố gắng ngăn chặn cuộc chiến ở Ukraine nhưng chưa nhận được hồi âm.

Theo mô tả của Giáo hoàng, thái độ của Nga đối với Ukraine là "một sự tức giận mà tôi không biết liệu họ có bị khiêu khích hay không, nhưng có lẽ đã được tạo điều kiện thuận lợi" bởi sự hiện diện của các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Giáo hoàng cũng khẳng định ông đã nhắc nhở Thượng phụ Kirill, người đứng đầu Chính thống giáo Nga, rằng không nên để Kremlin gây ảnh hưởng.

"Tôi sợ rằng Putin không thể và cũng không muốn gặp gỡ vào thời điểm này. Nhưng làm sao có thể không ngăn chặn sự xung đột như vậy? 25 năm trước ở Rwanda, chúng tôi đã trải qua điều tương tự", Giáo hoàng Francis nói. Ông dường như muốn so sánh xung đột ở Ukraine với cuộc nội chiến ở quốc gia châu Phi Rwanda năm 1994.

Khi được hỏi về việc tới thủ đô Kyiv của Ukraine, Giáo hoàng khẳng định sẽ không đi ngay bây giờ mà muốn tới Moscow gặp Tổng thống Nga trước.

Giáo hoàng Francis cho biết Thủ tướng Hungary đã nói với ông rằng "Nga dự định sẽ kết thúc mọi thứ vào ngày 9/5", để kỷ niệm ngày giải phóng nước Nga vào cuối Thế chiến thứ hai. .

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết lễ kỷ niệm này sẽ không liên quan đến các hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Brazil Lula da Silva đã đề xuất thành lập một sứ mệnh hòa giải do Liên Hợp Quốc cùng các quốc gia Nam bán cầu đứng đầu nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine theo hướng tiếp cận thực tế, hiệu quả.

Ông Miguel Uribe, ứng viên Tổng thống Colombia và lãnh đạo Đảng Trung tâm Dân chủ tại Thượng viện đã bị bắn vào đầu trong lúc vận động cử tri tại thủ đô Bogota.

Giới chức an ninh Ukraine hôm 7/6 đã phản bác cáo buộc từ Nga cho rằng Kiev trì hoãn việc trao đổi thi thể binh sĩ tử trận và tù binh.

Hơn 13 triệu thí sinh trên khắp Trung Quốc ngày 7/6 đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia - được đánh giá có quy mô lớn nhất thế giới và đóng vai trò then chốt trong việc định hướng tương lai của các em.

Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) 2025 diễn ra tại La Hay, Hà Lan vào ngày 24-25/6 sẽ không tập trung nhiều vào vấn đề Ukraine như những năm trước, với lý do tránh gây căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhiều người dân tại thành phố Los Angeles, Mỹ đã xuống đường biểu tình phản đối luật nhập cư, đụng độ với cảnh sát. Tình hình dự kiến sẽ tiếp tục trong những ngày tới.