Giáo dục bảo vệ môi trường từ học đường

Phân loại rác sinh hoạt tại nguồn đang được Thành phố thí điểm và nhân rộng. Tại các trường học, lượng rác thải ra mỗi ngày là rất lớn. Bởi vậy việc giáo dục ý thức phân loại rác cho học sinh có lợi ích kép. Vừa góp phần bảo vệ môi trường vừa hình thành nếp sống văn minh cho thế hệ tương lại của Thủ đô.

Những hoạt động như thế này, thường xuyên được trường tiểu học Hoàng Diệu tổ chức dịp đầu tuần. Thông qua các tiết học ngoài trời, sinh hoạt lớp hay sự kiện tập thể, các em học sinh được giáo dục, trang bị kiến thức từ những việc làm hàng ngày.

Cô giáo  Nguyễn Thùy Linh, Trường tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình cho biết: ''Trong các năm học, đặc biệt trong năm học vừa qua, các giáo viên thường dạy các con về phân loại rác như giấy ăn, giấy vụn để riêng, rác thải nhựa để riêng và một số loại vỏ hộp có thể tái chế thì để riêng đổi lấy cây của Greenlife.''

Trường Tiểu học Hoàng Diệu cũng là cơ sở giáo dục tiên phong triển khai xây dựng, lắp đặt “Nhà phân loại rác thân thiện”. Ngày hội đổi giấy vụn lấy cây được tổ chức thường xuyên tạo sự hào hứng đối với các em nhỏ.

Giáo dục bảo vệ môi trường từ học đường

Học sinh  Đỗ Vũ Khoa, Lớp 5A5, Trường Tiểu học Hoàng Diệu chia sẻ: ''Hôm nay con rất vui vì mang giấy đổi lấy quà, hoạt động này rất ý nghĩa giúp con bảo vệ môi trường.''

Sự hào hứng, ý thức tự giác của học sinh cũng là cơ sở để Thành Đoàn Hà Nội phối hợp với Urenco tổ chức ngày hội “Phân loại rác tại nguồn” tại các trường học. Thông qua các trò chơi, câu hỏi gần gũi với đời sống hàng ngày… các em được học hỏi, chia sẻ kiến thức, kỹ năng phân loại rác tại nguồn

Học sinh Trần Ngọc Trí Bảo, Lớp 5A9 Trường Tiểu học Hoàng Diệu, quận  Ba Đình cho hay: ''Cô giáo đã dạy chúng con cách phân loại rác hữu ích. Ở nhà con cũng phân loại rác và con hướng dẫn bố mẹ làm cùng.''

Giáo dục thế hệ trẻ có ý thức tự giác phân loại rác tại nguồn

Cô giáo Phạm Ánh Tuyết, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình cho biết: ''Nhà trường đã phối hợp cùng Thành đoàn và Công ty môi trường đô thị tổ chức rất nhiều hoạt động tuyên truyền cũng như các buổi sinh hoạt ngoại khóa để hướng dẫn cho các con học sinh kỹ năng phân loại rác tại nguồn để bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác ở mọi nới, từ gia đình đến nhà trường. Tất cả luôn hướng đến cuộc sống xanh, sạch, đẹp.''

Lan toả công việc hữu ích, hành động thiết thực, các trường học trên địa bàn Thủ đô đang giáo dục thế hệ trẻ có ý thức tự giác phân loại rác tại nguồn. Môi trường sống được bảo vệ từ những việc làm nhỏ sẽ góp phần xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều người cao tuổi thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, tích cực lao động, phát triển kinh tế gia đình.

Tính chung quý I/2025, toàn thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho hơn 54.100 lao động, đạt 32% kế hoạch năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nikol Pashinyan trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Armenia vào chiều ngày 4/4, theo giờ địa phương.

Đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt là một trong các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, là dịp để chỉnh huấn, chỉnh quân, tự kiểm điểm, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện công tác chuyên môn.

Mật độ phương tiện dự kiến gia tăng nhanh chóng trong hôm nay (5/4) vì người dân đổ về các tuyến cửa ngõ dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Lực lượng chức năng đã chủ động nhiều phương án ứng phó để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 5/4, với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, phát hành trên các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.