Giãn lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đến 2028

Việc ban hành chính sách thuế cần cẩn trọng, hỗ trợ doanh nghiệp, không cản trở động lực tăng trưởng kinh tế, bởi ngành đồ uống có vai trò đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, thúc đẩy dịch vụ, du lịch; giải quyết hàng triệu lao động trực tiếp và gián tiếp trong chuỗi cung ứng.

Nội dung trên được các chuyên gia, Hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị tại hội thảo “Tham vấn hoàn thiện dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt” do VCCI tổ chức mới đây.

Phát biểu tham luận tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam cho biết, những năm gần đây, nhất là sau dịch Covid-19, ngành đồ uống đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Do đó, với ngành bia, rượu, cần lùi hiệu lực tới năm 2028 và tăng thuế theo phương án 1 (tăng thuế từ năm 2026, tăng theo từng năm và mỗi năm tăng 5% để tới năm 2030 thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia là 90%).

Ở góc độ chuyên gia, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, cho rằng, đối với mặt hàng bia rượu, thuốc lá, áp thuế không giảm được hành vi, vì người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang các sản phẩm bất hợp pháp.

Các chuyên gia đề xuất cần tính toán thuế, thời điểm và lộ trình tăng thuế phù hợp, khả thi để tránh hiện tượng “khó chồng khó". Đồng thời, cân nhắc phương án tối ưu là giãn thực hiện từ ngày 1/1/2028 và có lộ trình để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, đổi mới công nghệ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trái ngược với tâm lý u ám kéo dài suốt 4 phiên trước, phiên giao dịch hôm nay ghi nhận sự hồi phục chưa từng có của thị trường chứng khoán Việt. Chỉ sau khoảng 30 phút mở cửa, riêng nhóm VN30 đã tăng hết biên độ và đều 'trắng bên bán'.

Vàng nhẫn ngày 10/4 có lúc giao dịch ở mức đỉnh lịch sử 104 triệu đồng/lượng, sau đó quay đầu giảm vào cuối phiên.

Xăng E5RON92 giảm mạnh 1.490 đồng/lít, giá bán là 18.880 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 1.710 đồng/lít, giá bán 19.200 đồng/lít từ 15h chiều nay (10/4).

Một trong những cái tên gây chú ý nhất trong cộng đồng chứng khoán hiện nay chính là Hoa hậu Mai Phương Thúy khi ước tính, cô vừa lãi khoảng 1,45 tỷ đồng sau một đêm.

Những biến động thuế quan từ phía Mỹ là vấn đề đã được Bộ Công Thương dự báo trước và có sự chuẩn bị, từ đó khuyến nghị đến cộng đồng doanh nghiệp để giảm thiểu rủi ro.

Nối tiếp đà hồi phục của chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán châu Á sáng 10/4 cũng bao phủ bởi sắc xanh, dẫn đầu là thị trường Nhật Bản. Bên cạnh đó, giá vàng và giá dầu thế giới cũng tăng mạnh.