Giảm nghèo đi đến thực chất và bền vững
Đánh giá theo chuẩn nghèo của Hà Nội (mức đánh giá còn cao hơn chuẩn nghèo Trung ương), tính đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của Hà Nội chỉ còn 0% và hộ cận nghèo là 0,43%, tương đương với 9.928 hộ dân.
Năm 2024, thành phố đã hoàn thành công tác xây sửa 714/714 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn thành mục tiêu xoá 100% nhà ở xuống cấp trên địa bàn thành phố và là địa phương tiên phong trong việc thực hiện mục tiêu của Trung ương đến năm 2030 xoá bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Long Biên là một trong những địa phương có cách làm hay và sáng tạo trong công tác giảm nghèo. Gia đình chị Đinh Thị Minh Châu (phường Việt Hưng, quận Long Biên) là một trong số những hộ được quận hỗ trợ 100% chi phí xây sửa nhà từ Quỹ Vì người nghèo của quận và từ nguồn ngân sách xã hội hóa với số tiền là 320 triệu đồng.
Chị Đinh Thị Minh Châu xúc động chia sẻ: "Con tôi cũng được miễn giảm học phí. Gia đình tôi cũng được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng mỗi tháng. Thật sự nếu không có những chính sách hỗ trợ này, chúng tôi không dám mơ ước có ngôi nhà đẹp và cuộc sống ổn định như này".
Không chỉ hỗ trợ xây sửa nhà, hỗ trợ kinh phí học tập cho con của các hộ nghèo, quận Long Biên còn đang triển khai hỗ trợ kinh phí thu nhập hàng tháng từ nguồn xã hội hóa, tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo - một cách tạo điểm tựa an sinh vững chắc cho người dân mà không phải địa phương nào cũng dễ triển khai được.
Cho cần câu hơn cho con cá - một trong những giải pháp quan trọng, được xem là then chốt và bền vững trong giảm nghèo đó chính là tạo việc làm cho người dân. Song song với các giải pháp, việc cho vay vốn giải quyết việc làm cũng được triển khai quyết liệt.
Trên thực tế, những hộ nghèo, hộ cận nghèo hầu hết là những người dân không có khả năng lao động, không có nguồn thu nhập. Hà Nội đã và đang có những chính sác đặc thù hỗ trợ riêng cho đối tượng này để họ thoát nghèo và vượt qua mặc cảm tự ti trong cuộc sống.
Ông Phạm Văn Quyết, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội cho biết: "Năm 2024, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội đã nhận được 2.061 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để bổ sung uỷ thác cho vay. Đây là năm cả thành phố và các quận, huyện, thị xã đã chuyển số vốn cao nhất từ trước tới nay".
Dù chỉ tiêu giảm nghèo về đích trước một năm so với kế hoạch đề ra nhưng những giải pháp chống tái nghèo sẽ được Hà Nội tiếp tục thực hiện quyết liệt.


Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra ngày 18/9/2024.
Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở tái chế dầu thải trái phép tại thôn Hạ, xã Thiên Đức, huyện Gia Lâm, do đối tượng Bùi Quốc Giang (sinh năm 1989, trú tại Hưng Yên) làm chủ.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về Công ty cổ phần sữa Núi Tản Ba Vì.
Đường bay thẳng từ Hà Nội đến Milan không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý giữa Việt Nam - Italia, mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là du lịch.
Cộng đồng phương tiện đang rất bức xúc với việc người đi xe đạp cố tình ngược chiều trên cao tốc khi trời tối.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ đạo bắt đầu từ ngày mai (6/5) sẽ tổ chức công bố lấy ý kiến Nhân dân về toàn văn dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và các tài liệu kèm theo trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Quốc hội, các cơ quan báo chí.
0