Giám đốc Xuyên Việt Oil bị đề nghị 30 năm tù

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) bị đề nghị tổng hình phạt 30 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội đưa hối lộ.

Ngày 25/11, phiên tòa xét xử bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil), cùng 14 bị cáo khác tiếp tục với phần luận tội của đại diện VKSND và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo.

Đại diện VKS đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh 20 năm tù về vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; từ 10-12 năm tù về tội đưa hối lộ; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh bị VKS đề nghị mức hình phạt 30 năm tù

Về tội nhận hối lộ, VKS đã đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo Đỗ Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) từ 3- 4 năm tù; Nguyễn Lộc An (cựu phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương) từ 4-5 năm tù; Lê Duy Minh (cựu cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) từ 6-8 năm tù; Trần Duy Đông (cựu vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) 7-8 năm tù; Hoàng Anh Tuấn (cựu phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) 7-8 năm tù và Đặng Công Khôi (phó cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính) từ 2-3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị đề nghị tuyên phạt từ 6-7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Lê Đức Thọ bị đề nghị 15-15 năm 6 tháng về tội nhận hối lộ và từ 13-13 năm 6 tháng đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; tổng hợp hình phạt từ 28-29 năm tù. Cáo bị cáo còn lại bị VKS đề nghị mức hình phạt về tội đưa hối lộ từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị buộc bị cáo Hạnh nộp lại số tiền hơn 1.400 tỉ đồng đã chiếm đoạt.

Đại diện VKS xác định bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh là chủ mưu nên cần có hình phạt nghiêm khắc

Kết quả điều tra thể hiện bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, vi phạm các quy định về sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền là 1.463 tỉ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ Bình ổn giá hơn 219 tỉ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường hơn 1.244 tỉ đồng.

Đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, do không đủ điều kiện được cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nên bị cáo Hạnh đã liên hệ nhờ ông Hải giúp đỡ và sẽ gửi quà cảm ơn.

Qua giới thiệu của bị cáo Hải, bị cáo Hạnh liên hệ bị cáo Hoàng Anh Tuấn (cựu phó vụ trưởng Vụ TTTN - Bộ Công Thương) để được hướng dẫn. Sau đó, ông Tuấn đã thống nhất với ông Trần Duy Đông (Vụ trưởng) tạo điều kiện giúp đỡ Xuyên Việt Oil.

Trên cơ sở đề xuất Xuyên Việt Oil đủ điều kiện cấp phép lại của bị cáo Tuấn, bị cáo Hải đã ký ban hành giấy phép cho Xuyên Việt Oil. Sau khi được cấp giấy phép, bị cáo Hạnh đã đưa cho ông Hải túi quà đựng 50.000 USD để cảm ơn.

Theo đại diện VKS, nhiều bị cáo khác đủ điều kiện để xem xét giảm nhẹ hình phạt

Còn đối với bị cáo Lê Đức Thọ đã nhận hối lộ từ bị cáo Hạnh hơn 13 tỉ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỉ đồng để tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil cấp hạn mức tín dụng.

Các bị cáo còn lại như Đồng Xuân Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Long...đã giúp sức cho bị cáo Hạnh đưa hối lộ cho các bị cáo có chức vụ trong vụ án nên việc truy tố các bị cáo về tội đưa hối lộ là có căn cứ.

hinh anh tac gia

thikimoanh.nguyen@daihanoi.vn

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới” đã được tổ chức vào chiều 9/4, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ngày 9/4 đã tiếp Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez tại Nhà Quốc hội.

Càng về khuya nguy cơ phát sinh tội phạm đường phố càng lớn, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra, tuần tra xuyên đêm, nhất là tại các tuyến địa bàn trọng điểm để phát hiện từ sớm, từ xa các loại tội phạm.

Đoàn công tác của Bộ Công an đã quay trở về Việt Nam, hoàn thành xuất sắc công việc được giao phó sau 9 ngày thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Myanmar.

Đội Cảnh sát đường thủy, Công an thành phố ngày 8/4 đã liên tiếp phát hiện hai vụ việc vận chuyển cát không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo thống kê của Công an thành phố, trên địa Hà Nội xảy ra 351 vụ cháy làm 4 người chết và 4 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 12.2 tỷ đồng trong quý I/2025.