Giám đốc bảo tàng Louvre thừa nhận sai sót an ninh

Chủ tịch kiêm Giám đốc Bảo tàng Louvre Laurence Des Cars đã phải tới Ủy ban Văn hóa Thượng viện Pháp để giải trình về vụ trộm hàng loạt món trang sức hoàng gia quý hiếm tại Phòng trưng bày Apollo, một sự kiện gây chấn động dư luận trong và ngoài nước.

Trong phiên điều trần kéo dài hai giờ, Giám đốc Bảo tàng Louvre Laurence des Cars thừa nhận đã có những thất bại trong hệ thống an ninh của bảo tàng, song khẳng định không có lỗi của cá nhân nào và rằng vụ việc “không phải là điều không thể tránh khỏi.”

Bà Des Cars cho biết, mặc dù đã nộp đơn xin từ chức lên Bộ trưởng Văn hóa Pháp từ ngày 19/10, nhưng bản thân không trốn tránh trách nhiệm. Bà nhấn mạnh, ngay từ khi đảm nhận cương vị giám đốc vào năm 2021, an ninh luôn là ưu tiên hàng đầu, tuy nhiên bảo tàng hiện đang phải đối mặt với một hình thức tội phạm có tổ chức mới, mà đội ngũ nhân sự chưa từng được đào tạo để ứng phó.

Bà Des Cars khẳng định, hệ thống báo động tại Phòng trưng bày Apollo – nơi xảy ra vụ trộm – “hoạt động hoàn hảo” vào thời điểm đó, và “trách nhiệm giám sát khu vực đỗ xe bên dưới thuộc về cảnh sát Paris.”

Giải thích về sự chậm trễ trong việc cải thiện an ninh, Giám đốc Bảo tàng Louvre cho biết kế hoạch nâng cấp toàn diện hệ thống an ninh sẽ được công bố vào đầu năm 2026, do phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của Bộ luật mua sắm công.

Bà Des Cars cũng đề xuất Bộ Nội vụ Pháp xem xét khả năng bố trí một đồn cảnh sát ngay trong khuôn viên bảo tàng, nhằm đáp ứng tốt hơn các thách thức an ninh mới trong bối cảnh gia tăng các vụ trộm cắp có tổ chức nhắm vào di sản văn hóa.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời