Giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân phường Thanh Trì

Sáng 31/10, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã tiếp công dân định kỳ tháng 10/2024.

Đơn thư của ông Nguyễn Quang Sáng và ông Dương Ngọc Tiến (ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) đề nghị chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc giao đất giãn dân cho 119 hộ gia đình tại khu Đầm Đào, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ xử lý đơn thư, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh vụ việc đã kéo dài 20 năm, chính sách về đất đai, đầu tư xây dựng cũng có nhiều thay đổi. Mặc dù UBND thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng có nhiều văn bản tham mưu, hướng dẫn, tuy nhiên, theo báo cáo của UBND quận Hoàng Mai, việc triển khai theo hướng dẫn của các sở, ngành có vướng mắc, khó khăn trong việc xử lý những việc đã xảy ra.

Những vướng mắc này xuất phát từ thực tiễn là UBND phường Thanh Trì, các đơn vị của quận Hoàng Mai không thực hiện đầy đủ quy định tại thời điểm trước đây. Đến nay, chính sách Nhà nước thay đổi qua thời gian. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND quận Hoàng Mai và các cơ quan chuyên môn rà soát lại toàn bộ quy định pháp luật về đất đai, đầu tư qua các thời kỳ, xác định rõ phương pháp, cách làm để giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định của luật và bảo đảm quyền lợi của người dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quận ủy Hoàn Kiếm sáng 18/5 đã tổ chức lễ dâng hương tại Di tích lịch sử cách mạng 48 Hàng Ngang (phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm).

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân” đã diễn ra vào ngày 18/5.

Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc quy định độ tuổi bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao từ đủ 45 tuổi trở lên là chưa hợp lý, vì độ tuổi không thể là thước đo phản ánh năng lực hay kinh nghiệm.

Thủ tướng đề nghị các bộ ngành hỗ trợ thành phố tối đa “không để Hà Nội cô đơn” trong quá trình triển khai dự án cầu Tứ Liên.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án tăng 3.714 tỷ đồng - tương đương khoảng 20,8% là khá lớn. Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị làm rõ hơn nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hiệu suất xét xử Tòa Phá sản và Tòa Sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hiện nay vẫn còn thấp. Do đó, chưa nên mở những tòa chuyên trách này tại các Tòa khu vực.