Giải quyết điểm nghẽn đô thị: Khi vỉa hè thực sự dành cho người đi bộ
Vỉa hè – không gian tưởng như nhỏ bé nhưng lại phản ánh rõ nét bộ mặt đô thị và chất lượng sống của người dân. Khi những “điểm nghẽn” như lấn chiếm, kinh doanh tự phát được tháo gỡ, vỉa hè không chỉ thông thoáng mà còn trả lại quyền lợi chính đáng cho người đi bộ.
Ghi nhận tại một số tuyến phố phường Cửa Nam, sau khi chính quyền địa phương ra quân xử lý vi phạm, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã có nhiều chuyển biến tích cực. Vỉa hè thông thoáng hơn, trật tự đô thị từng bước được lập lại.
Thiếu tá Nguyễn Hữu Hải - Công an phường Cửa Nam cho biết: "Hiện nay, tình trạng trông giữ xe trái phép tràn lan đã không còn như trước. Thực tế chỉ còn một số ít hộ dân tận dụng không gian nhà để trông giữ nhỏ lẻ cho người đi đường hoặc khách vào phố đi bộ. Những trường hợp tự phát này diễn ra quy mô nhỏ chứ không còn hình thành các bãi xe trái phép quy mô lớn hay lấn chiếm lòng lề đường phức tạp như trước kia."
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở các chiến dịch cao điểm, hiệu quả thường không bền vững. Tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra, cho thấy đây không chỉ là vấn đề ý thức mà còn liên quan đến sinh kế và nhu cầu mưu sinh của một bộ phận người dân. Chính vì vậy, cách tiếp cận của chính quyền địa phương đang dần thay đổi, theo hướng vừa kiên quyết xử lý vi phạm, vừa tìm giải pháp lâu dài. Điển hình, ngay tại phường Cửa Nam, sau khi giải tỏa các điểm trông xe tự phát lấn chiếm vỉa hè lòng đường, ngay lập tức điểm trông xe miễn phí tại sân trường Cấp 2 Trưng Vương, địa chỉ 26 Hàng Bài được phường triển khai để phục vụ người dân và du khách đến với phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm. Một số người dân bày tỏ niềm vui, sự ủng hộ.
Theo thống kê, trong ba tháng qua, các lực lượng chức năng đã phạt gần 4 nghìn trường hợp, hơn 4.3 tỷ đồng. Đây là số tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay. Bên cạnh các biện pháp xử phạt, nhiều đơn vị đã có những mô hình cách làm hay để duy trì kết quả đảm bảo trật tự đô thị.
Ông Trình Quốc Thắng - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt cho biết, quan điểm của phường là không đánh đổi trật tự đô thị lấy tăng trưởng tự phát. Việc lập lại kỷ cương vỉa hè phải đi đôi với bố trí các điểm kinh doanh phù hợp, đảm bảo sinh kế cho người dân. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên, tránh tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa".
Giải quyết “điểm nghẽn” vỉa hè không đơn thuần là dọn dẹp một không gian, mà là quá trình tái lập trật tự, kỷ cương trong quản lý đô thị. Khi vỉa hè thực sự dành cho người đi bộ, đó cũng là lúc đô thị tiến gần hơn tới mục tiêu văn minh, hiện đại và đáng sống. Thực tế tại một số địa phương cho thấy, khi chính quyền kiên trì thực hiện, có sự vào cuộc đồng bộ từ cơ sở và sự đồng thuận của người dân, trật tự vỉa hè có thể được duy trì ổn định.














