Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Đoàn giám sát Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành, tổ chức hội thảo thực trạng và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam tại thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đề nghị các bộ, ngành cần đặt ra tầm nhìn mới, dẫn dắt quá trình chuyển đổi, thúc đẩy sự tham gia đầu tư của khối doanh nghiệp vào những lĩnh vực đóng vai trò động lực cho tăng trưởng cao. Kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực (1/1/2022), Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng từ xây dựng và hoàn thiện thể chế đến nâng cao nhận thức và triển khai các giải pháp cụ thể về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận, đánh giá việc thực thi các quy định pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon, thích ứng với biến đổi khí hậu; đánh giá, nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai quy định của Luật Bảo vệ môi trường liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và phát triển thị trường carbon;…Từ đó, đề xuất các giải pháp về hoàn thiện chính sách pháp luật, nguồn lực để thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính… để đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời