Giải độc đắc tỷ đô ở Mỹ đã có chủ

Mega Millions (Mỹ) đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỉ USD vào tối 26.3. Trước đó, công ty đã tổ chức 30 lượt quay mà không có người trúng số.

Đây được coi là mức thưởng cao thứ 8 trong lịch sử xổ số của Mỹ và lớn thứ 5 trong lịch sử của Mega Million. Giá trị giải thưởng đã tăng vọt sau khi trò chơi kéo dài hơn 3 tháng mà không có người trúng giải.

Trong lượt quay hôm 26/3, chiếc vé số trúng giải độc đắc thuộc về người ở bang New Jersey, tuy nhiên vì lí do an toàn, danh tính người trúng giải đã không được công bố. Người chiến thắng có thể nhận được 525,8 triệu USD một lần hoặc chia đều số tiền trong 30 năm.

Tỷ lệ trúng giải độc đắc là vô cùng nhỏ

Trước đó, người trúng giải kỷ lục của Mega Millions (1,602 tỉ)  ở bang Florida. Còn giải thưởng lớn nhất trong lịch sử xổ số Mỹ là giải độc đắc Powerball trị giá 2,04 tỉ USD đã được trao cho một cư dân tại bang California vào tháng 11/2022.

Tỷ lệ trúng thưởng là vô cùng nhỏ, bởi tỷ lệ đúng được tất cả các số là 1/302,6 triệu đối với Mega Millions và 1/292,2 triệu đối với Powerball. Vé cho cả hai loại xổ số này đều được bán ở 45 tiểu bang, Quận Columbia, Puerto Rico và Quần đảo Virgin của Mỹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.