Giấc mơ an cư ngày càng xa vời với người trẻ
Ở tuổi 26, chị Phạm Quỳnh Anh (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đã may mua được một căn hộ có diện tích 88m2 với giá 3,5 tỷ đồng tại quận Hoàng Mai. Để thực hiện được ước mơ lớn của cả đời người, chị đã mất nhiều năm tích cóp, với kế hoạch chi tiêu và tính toán cụ thể phù hợp với điều kiện tài chính.
Chị Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: "Tại thời điểm mua nhà, mình đã tham khảo một số dự án gần trung tâm hơn, tuy nhiên với giá tiền cao gấp đôi, nhưng diện tích lại nhỏ hơn. Vì vậy, mình lựa chọn sẽ đi xa hơn một chút để có được không gian sống rộng hơn, thoải mái hơn và phù hợp với kinh tế của mình hơn".

Còn với chị Nguyễn Phương Tuyến (Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) là một nhân viên văn phòng, với mức thu nhập 15 triệu đồng/1 tháng chỉ đủ để chị trang trải cho cuộc sống. Với phần tích cóp ít ỏi, chị Tuyến đang phải cân nhắc để thực hiện giấc mơ mua được nhà trước tuổi 30. Chị Tuyến cho hay: "Mình biết là gia đình tài chính cũng có hạn, nên mình sẽ phân bổ ra một nửa sẽ đi vay ngân hàng, ¼ do mình tự lực và ¼ sẽ do gia đình hỗ trợ".

Giá nhà, đất tăng phi mã, cao phi lý đang kiến nhiều người dân khó tiếp cận, đặc biệt là giới trẻ. Làm một phép tính đơn giản: với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng thì 1 năm sẽ có 180 triệu đồng. Như vậy, một người trẻ, nếu họ tiết kiệm được hoàn toàn thu nhập sẽ mất khoảng 20 năm để có được 3,6 tỷ đồng để mua nhà. Tuy nhiên, liệu còn căn nhà nào có giá như vậy sau 20 năm. Bởi nhìn vào thực tế cho thấy, giá nhà đang bị đẩy quá cao, ở tất cả các phân khúc.

Ông Phạm Thanh Tuấn, chuyên gia pháp lý bất động sản cho biết, việc mua bán sản phẩm bất động sản nói chung đang chịu tác động của hai yếu tố: về mặt pháp lý và về mặt giá cả.
Ông Lê Văn Long, chuyên gia bất động sản cho rằng, để mua được một căn nhà ở Hà Nội với mức giá hiện tại khoảng 3 tỷ đổ lại là rất khó. Và với câu chuyện đấu giá đất tăng cao cũng khiến cho bất động sản và đặc biệt là thị trường chung cư giá cũng tăng lên. Từ đầu năm đến nay, chung cư tại Hà Nội đã tăng từ 20 đến 30% và điều này càng làm giảm sự tiếp cận, khả năng chi trả và mua nhà đối với giới trẻ".
Nhiều thống kê cho thấy, giá nhà hiện nay đang cao gấp 20 lần thu nhập của người dân. Đầu cơ, thổi giá bất động sản đang khiến nhiều người phải buông xuôi giấc mơ an cư của mình. Đặc biệt với người trẻ, khi mức thu nhập chưa cao, ngày mua được nhà có thể sẽ không bao giờ đến.


Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.
Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.
Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.
0