Giá xăng dầu thế giới biến động trái chiều
Cập nhật sáng ngày 26/12/2023 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI là 73,87 USD/thùng, tăng 0,42% (tương đương tăng 0,31 USD). Bên cạnh đó, giá dầu Brent là 79,07 USD/thùng, giảm 0,40% (tương đương giảm 0,32 USD).
Từ đầu tuần rước, giá dầu có sự khởi sắc (tăng gần 1%) bởi sự suy giảm của đồng USD. Sau đó là chuỗi ngày tăng giá liên tiếp vì những lo lắng về sự gián đoạn thương mại toàn cầu và căng thẳng ở Trung Đông. Tuy nhiên, chốt phiên giao dịch cuối tuần, cả hai loại dầu thô đều suy giảm, xuống dưới 80 USD/thùng. Theo Reuters, giá dầu giảm do kỳ vọng Angola có thể tăng sản lượng sau khi rời OPEC.
Sau đó, các nước có kỳ nghỉ lễ Giáng sinh kéo dài, giá dầu giữ nguyên, không biến động. Vào kì nghỉ lễ, các văn phòng chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp cũng như trường học tại Mỹ sẽ đóng cửa.
Ở châu Phi, quyết định rời Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) của Angola có thể mở đường cho Bắc Kinh tăng cường đầu tư vào dầu mỏ và các lĩnh vực khác của nước này.
Tại Trung Đông, nhiều hãng vận tải hàng hải cho biết họ đang tránh Biển Đỏ vì các cuộc tấn công vào các tàu do nhóm chiến binh Houthi (được Iran hậu thuẫn) thực hiện. Nhóm này cho biết họ đang đáp trả cuộc chiến của Israel ở Gaza. Các cuộc tấn công đã gây ra sự gián đoạn qua kênh đào Suez, nơi xử lý khoảng 12% thương mại thế giới.

Do đó, các đơn vị vận chuyển hàng lớn như Maersk và CMA CGM cho biết họ sẽ áp dụng các khoản phí bổ sung liên quan đến việc định tuyến lại tàu.
Không chỉ bị ảnh hưởng bởi tình hình Biển Đỏ, , việc dừng cung cấp, giá cước vận tải và chi phí bảo hiểm cũng đang tăng lên đã ảnh hưởng không nhỏ tới giá dầu thế giới.


Ngành thuế cho biết đã chủ động ứng phó từ sớm, trước việc Mỹ áp thuế đối ứng 46% với hàng hóa Việt Nam từ ngày 9/4.
Giá dầu thế giới giảm hơn 2%, xuống mức yếu nhất kể từ tháng 4/2021.
Cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 đã mở ra tia hi vọng mới trong việc đàm phán thỏa thuận về thuế quan giữa hai bên.
Số thuế thu từ tổ chức và cá nhân kinh doanh thương mại điện tử đạt 34.500 tỷ đồng trong quý I/2025, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng gần 7%, cao nhất trong vòng 5 năm qua, vượt kịch bản đề ra trong Nghị quyết 01 của Chính phủ, thuộc top tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới trong quý I/2025.
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài, mức thuế 46% mà Mỹ áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam có thể gây tác động đáng kể và đa chiều đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.
0