Vé phổ thông đặc biệt của Vietnam Airlines lên tới 5,3 triệu đồng/chiều, trong khi hạng thương gia gần 10 triệu đồng/chiều trên các chuyến bay TP.HCM – Hà Nội. Các ngày thấp điểm, giá vé cũng khoảng 3,7 triệu đồng/chiều. Tính cả khứ hồi, chi phí mỗi hành khách khoảng 7–8 triệu đồng cho chặng TP.HCM – Hà Nội.
Tương tự, các chuyến bay từ TP.HCM về miền Trung đã hết vé vào những ngày cận Tết. Nhiều chuyến TP.HCM – Vinh của Vietnam Airlines đã hết chỗ, hành khách phải bay qua Đà Nẵng, Nội Bài rồi nối chuyến về Vinh với giá vé 5–6 triệu đồng/lượt. Vietjet Air cũng hết vé chặng TP.HCM – Vinh trong các ngày từ 24 đến 28 tháng Chạp và chiều ngược lại từ mùng 4 đến mùng 8 Tết. Các ngày còn lại, giá vé trên 7 triệu đồng/khứ hồi.
Đối với đường sắt, tính đến ngày 19/1, Công ty CP Vận tải đường sắt đã bán 227.000 vé tàu Tết trên các chặng, bằng 73% so với cùng kỳ năm 2025. Tàu Thống Nhất từ Nam ra Bắc trong các ngày 7–14/2 (tức 20–27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và chiều ngược lại sau Tết (từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ) đã hết vé. Theo tính toán, giá vé tàu Tết năm nay tăng bình quân 5–10% do chi phí nhiên liệu đầu vào tăng và doanh nghiệp đã đầu tư cải tạo hơn 100 toa xe.














