Giá vé máy bay dịp Tết Nguyên đán tăng cao

Các hãng hàng không trong nước liên tục thông báo bổ sung chỗ và tàu bay phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng giá vé vẫn ghi nhận ở mức cao, hiếm chỗ giờ đẹp.

Trong những ngày cao điểm Tết, giá vé máy bay trên chặng TP.HCM – Hà Nội của tất cả các hãng đều đã tăng lên mức kịch trần.

Cụ thể, ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp), vé của Vietjet thấp nhất cũng hơn 3,7 triệu đồng một chiều. Các hãng Bamboo Airways và Vietravel Airlines đồng loạt chạm trần, ở mức hơn 3,83 triệu đồng một chiều, ngang bằng giá vé của Vietnam Airlines, khoảng 3,86 triệu đồng. Đáng chú ý, tân binh Sun PhuQuoc Airways cũng góp mặt với 3 chuyến bay trong ngày với mức giá đều trên 3,8 triệu đồng một chiều. So với cùng kỳ Tết 2025, giá vé Tết Bình Ngọ 2026 tăng thêm khoảng 100.000 - 200.000 đồng/lượt.

Dù thị trường hàng không năm nay sôi động hơn nhiều khi số lượng tàu bay và tải cung ứng tăng lên, cùng với những đợt mở bản vé sớm, song giá vé máy bay vẫn khiến người dân đắn đo rất nhiều.

Chị Nguyễn Phạm Lưu Anh (phường Phương Liệt, Hà Nội) cho biết: "Hiện tại, năm nay được nghỉ Tết khá là dài, khoảng 9 ngày, thế nên tôi và gia đình cũng có dự định sẽ vào Thành phố Hồ Chí Minh ăn Tết cùng họ hàng nên là tôi chọn máy bay để thuận tiện cho gia đình, cũng như tiết kiệm thời gian. Tôi thấy hiện tại so với ngày thường, giá vé dịp Tết tăng lên rất là nhiều, vì thế tôi sợ đến gần Tết sẽ không có vé nên tôi đã chọn thời gian mua vé sớm hơn, tuy nhiên cũng khó mua".

Nhiều hành khách cho biết, dù đã chủ động kế hoạch nhưng việc thiếu vé giá hợp lý, hoặc không còn chỗ theo giờ mong muốn, khiến việc chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết thêm áp lực.

Chị Hồ Thị Hà Giang (phường Phương Liệt, Hà Nội) cho biết thêm: “Gia đình tôi có dự định cho các cháu đi du lịch, đi chơi Tết. Với gia đình tôi thì sẽ ưu tiên chọn phương tiện đi máy bay vì có cháu nhỏ. Tuy nhiên năm nay, các hãng hàng không mở bán vé máy bay sớm mà tôi lại không biết nên đã không săn được vé".

Theo nhiều đại lý, lượng khách tìm vé chủ yếu tập trung quanh những ngày sát Tết, khiến giá neo cao và lượng ghế phổ thông khan hiếm là không thể tránh khỏi.

Ông La Văn Tới – Trưởng Phòng kinh doanh, Phòng vé Hoàng Kỳ cho biết: "Giá vé Tết hiện tại đang ở mức giá cận trần. Từ khi mở bán vé, tôi thấy xu hướng người dân mua vé tăng so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt là những đường bay từ Sài Gòn vào Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng thì thường đầy sớm hơn rất nhiều”.

Những con số tăng giá và tình trạng hết chỗ trên nhiều đường bay cho thấy áp lực rất lớn của mùa cao điểm Tết. Khi nhu cầu vượt xa năng lực khai thác, bài toán không chỉ là vé cao hay khó mua mà là cách điều tiết và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng – Chuyên gia kinh tế cho biết: “Tôi nghĩ giải pháp đầu tiên vẫn là tăng số chuyến bay lên lên gấp 5 - 6 lần và huy động hết các lực lượng đội tàu bay để phục vụ. Thứ hai, nên khuyến khích khách hàng có thể nghỉ sớm 1 - 2 ngày hay là đi muộn hơn 1 - 2 ngày để giãn bớt mật độ. Thứ ba, tôi nghĩ cũng có thể thử các phương tiện thay thế. Tức là bên cạnh đi máy bay thì có thể là đi đường sắt, đường bộ chẳng hạn”.

Trước nhu cầu tăng cao, các hãng hàng không đã chủ động bổ sung năng lực khai thác, trong đó Vietjet Air triển khai mở bán thêm 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung; Vietnam Airlines cũng đã mở bán thêm 60.000 chỗ với gần 300 chuyến bay, tập trung trong giai đoạn cao điểm. Cục Hàng không dự báo lượng khách năm nay tiếp tục tăng mạnh và đang xem xét bố trí thêm chuyến bay ở các khung giờ phù hợp.

Bộ Xây Dựng cũng yêu cầu các hãng tăng chuyến trong ngày cao điểm, tối ưu giờ bay đêm và hạn chế tối đa chậm, huỷ chuyến. Những giải pháp này kỳ vọng sẽ giảm áp lực lên thị trường, giúp người dân có hành trình về quê đón Tết thuận lợi hơn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời