Giá vàng hôm nay (11/8): Vàng thế giới tiếp đà giảm?

Rạng sáng nay, giá vàng miếng trong nước biến động nhẹ, duy trì trên 67 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, vàng thế giới tiếp tục giảm bất chấp lạm phát giảm vượt quá kỳ vọng của giới chuyên gia.
Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng thế giới 

Giá vàng thế giới ổn định với vàng giao ngay giảm 1 USD xuống 1.912,2 USD/ounce. Vàng tương lai tháng 12 giao dịch lần cuối ở mức 1.948,9 USD/ounce, giảm 1,7 USD so với rạng sáng trước đó.

Các báo cáo mới công bố đã cho thấy lạm phát của Mỹ tiếp tục “hạ nhiệt” và thị trường việc làm cũng đang có dấu hiệu suy yếu. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn một chút so với dự báo 3,3% của các chuyên gia. CPI được ghi nhận tăng 3,0% trong báo cáo tháng 6. Trong khi đó, báo cáo về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần của Mỹ cao hơn một chút so với kỳ vọng.

Mặc dù cả 2 báo cáo đều nghiêng về những người ủng chộ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, nhưng dường như chưa đủ để đảo chiều cho vàng. Các dữ liệu không thể cung cấp nhiều lực kéo cho kim loại quý này trong bối cảnh đồng USD tiếp tục tăng cao. Rạng sáng nay, chỉ số US Dollar Index tăng 0,13% lên 102,63 điểm đã tiếp tục lấy đi sức hấp dẫn của vàng với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Vàng thế giới tiếp đà giảm

Vàng là một “hầm trú ẩn” truyền thống, nhưng ở thời điểm này, vàng đang bị USD lấn át. Đồng USD ghi nhận nhiều phiên tăng giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Nhà phân tích cấp cao Edward Moya - Công ty dữ liệu Oanda - nhận định, đang có nhiều mối lo về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế có thể yếu hơn nhiều so với những gì được dự báo trước đây, và điều này thúc đẩy giới đầu tư mua USD.

Tuy vậy, không ít chuyên gia vẫn tỏ ra lạc quan về vàng.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD đã tăng trở lại vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ được công bố cho thấy mức tăng vừa phải vào tháng trước, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng bạc xanh đã leo lên mức cao nhất trong 5 tuần so với đồng yên Nhật là 144,735, và chốt phiên giao dịch ở mức tăng 0,7%, đạt mốc 144,71 yên. Từ đầu năm đến nay, đồng USD đã tăng 10,4% so với đồng yên Nhật.

Đầu phiên, đồng USD giảm sau khi số liệu cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,2%, tương ứng với mức tăng trong tháng 6. CPI đã tăng 3,2% trong 12 tháng tính đến tháng 7, tăng so với mức tăng 3,0% trong tháng 6, đây là mức tăng hàng năm nhỏ nhất kể từ tháng 3/2021.

Đồng bạc xanh đã leo lên mức cao nhất trong 5 tuần so với đồng yên Nhật

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly hôm 10/8 cũng cho biết, cần có nhiều bước tiến hơn để kiềm chế lạm phát, mặc dù nó đang đi đúng hướng. Bà nhấn mạnh rằng, con số CPI tháng 7 còn khá cao, đồng thời cho biết thêm rằng thị trường lao động vẫn chưa ổn định.

Các hợp đồng tương lai về lãi suất chuẩn của quỹ liên bang đã định giá Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo và trong thời gian còn lại của năm. Động thái tiếp theo có thể xảy ra của Fed là cắt giảm lãi suất vào tháng 5/2024.

Một báo cáo riêng từ Bộ Lao động Mỹ hôm 10/8 cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiểu bang ban đầu đã tăng 21.000, đạt mức 248.000 trong tuần đầu tháng 8, vượt mức dự báo của nhà kinh tế là 230.000.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay 

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 10/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 5 đồng, hiện ở mức: 23.826 đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sau khi Mỹ và Trung Quốc đồng ý cắt giảm thuế quan và hạ nhiệt căng thẳng thương mại, các nhà giao dịch đã giảm bớt dự đoán về số lần Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay xuống còn hai lần.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo chuyển cổ phiếu BCG của Công ty Cổ phần Bamboo Capital sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/5, do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Cơ quan thuế các cấp đến nay đã ban hành gần 61.500 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là hơn 83.000 tỷ đồng, thu được gần 5.000 tỷ đồng của 7.309 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh.

Để góp phần tạo động lực thúc đẩy, phát triển cho nền kinh tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, Chính phủ cho rằng cần tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đến hết 31/12/2026.

Đại diện nhiều hiệp hội, ngành hàng đã đề nghị bãi bỏ quy định bắt buộc doanh nghiệp phải “công bố hợp quy” trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Phiên giao dịch ngày hôm qua (12/5), cổ phiếu Hòa Phát (HPG) đã khớp lệnh gần 64 triệu đơn vị; trong đó, riêng buổi sáng đã có tới gần 45 triệu đơn vị được sang tay, với áp lực bán lên tới cao điểm. Vậy, điều gì đã xảy ra?