Giá vàng đồng loạt giảm, mất mốc 102 triệu đồng/lượng

Giá vàng trượt giảm trong phiên sáng 4/4, thương hiệu SJC tại các doanh nghiệp điều chỉnh xuống dưới mốc 102 triệu đồng/lượng.

Giá vàng cùng đi xuống ở phiên mở cửa sáng 4/4 trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng mạnh.

Tại thời điểm 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji và Phú Quý cùng niêm yết giá mua và bán vàng SJC trong khoảng từ 99,40 - 101,90 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng, lùi về ngưỡng từ 99,20 - 102,10 triệu đồng/lượng. Còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu thông báo giá vàng nhẫn tròn trơn từ 99,40 - 102,20 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Giá vàng đồng loạt giảm, mất mốc 102 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa.

Trên thế giới, đồng kim loại quý này sáng nay dao động quanh ngưỡng 3.111 USD/ounce, giảm gần 30 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương 97,35 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 4/4 là 24.886 VND/USD, tăng 32 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietinbank giao dịch từ 25.628-25.988 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 33 đồng so với chốt phiên trước. Ngân hàng Vietcombank thông báo từ 25.630-25.990 đồng, tăng 10 đồng.

Tuy vậy, Ngân hàng BIDV mua vào là 25.620 đồng/USD và bán ra là 25.980 đồng/USD, giảm 15 đồng và Ngân hàng Agribank giao dịch từ 25.620-25.960 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 10 đồng.

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cộng đồng doanh nghiệp trong nước và giới chuyên gia đang đưa ra nhiều dự báo khác nhau về mức thuế quan, từ đó linh hoạt đưa ra nhiều giải pháp thích ứng trước khi có kết quả đàm phán thuế quan Việt Nam - Hoa Kỳ.

Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, với 89,75% đại biểu tán thành.

Nhiều doanh nghiệp đang tăng công suất để kịp giao hàng cho các đối tác ở Mỹ trước ngày 9/7 - thời điểm Chính phủ Mỹ xem xét lại chính sách thuế đối ứng áp lên hàng nhập khẩu vào nước này.

Thị trường chứng khoán trong tuần từ 19-23/5 có 50 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt, cổ phiếu.

Ba lãnh đạo cấp cao của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, MCK: VGI) đã nộp đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 5/6/2025.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s ngày 16/5 đã hạ một bậc điểm tín nhiệm quốc gia Mỹ, từ AAA xuống AA1.