Giá thịt lợn giảm “nhỏ giọt”
Sau 10 ngày kể từ khi 15 doanh nghiệp chăn nuôi lớn cam kết giảm giá thịt lợn hơi xuống mức 70.000 đồng/kg, người tiêu dùng kỳ vòng giá lợn bán lẻ đến tay người tiêu dùng sẽ giảm theo ít nhất từ 20 – 30%. Tuy nhiên, trong nhiều ngày qua, giá thịt lợn tại các siêu thị và chợ dân sinh chỉ giảm nhỏ giọt, hiện vẫn đang giữ ở mức giá từ 140.000 đồng đến 180.000 đồng/kg, tùy loại; sản phẩm có thương hiệu của các doanh nghiệp chăn nuôi mức giá bán tại siêu thị còn cao hơn, lên tới 200.000-240.000 đồng/kg.
Thậm chí, trong 2 ngày 9 và 10/4, giá lợn hơi trên thị trường tăng trở lại từ 3.000 – 5.000 đồng/kg. Từ ngày 10/4 đến 13/4, Hệ thống siêu thị Big C tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc áp dụng chương trình giảm từ 6% đến 25% tất cả sản phẩm thịt lợn. Tuy nhiên, chỉ riêng 2 hệ thống bán lẻ này giảm giá thì cũng không tác động nhiều đến thị trường mà cần thêm các giải pháp mang tính dài hơi. Bởi lẽ, hiện 15 doanh nghiệp lớn của ngành chăn nuôi chỉ chiếm 40% nguồn cung thịt lợn, vì vậy chưa đủ sức kéo giá thịt lợn giảm sâu, 60% còn lại phụ thuộc vào giá của các hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi lớn.

Thịt lợn đến tay người tiêu dùng phải qua nhiều khâu nên giá đến tay người tiêu dùng chi phí bị đội lên cao. Các chuyên gia cho rằng, cần điều chỉnh cơ chế quản lý giá thịt lợn nghiêm ngặt hơn từ các Bộ ngành liên quan.
Ông Trần Duy Đông – Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) kiến nghị: Chính phủ xem xét đưa mặt hàng thịt lợn vào diện bình ổn giá, yêu cầu các doanh nghiệp phải kê khai giá. Thậm chí, cần áp dụng các biện pháp mạnh mà pháp luật cho phép là áp giá trần và mỗi một lần tăng giá 5% thì theo quy định của Luật Giá, các doanh nghiệp phải báo giá với cơ quan quản lý nhà nước.


Giá vàng nhẫn trơn ngày 20/3 ghi nhận mức cao kỷ lục tiến sát ngưỡng 101 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới ngày 20/3 tiếp tục đà tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục giữ nguyên lãi suất.
Giá USD trên thị trường tự do tiến gần 26.000 đồng trong khi thị trường thế giới tiếp tục giảm trước thông tin chính thức từ cuộc họp về chính sách tiền tệ của Fed.
Nhà đầu tư ngoại vẫn bán ròng mạnh gần 1.500 tỷ đồng, cao nhất từ đầu năm 2025 đến nay.
Doanh thu các cửa hàng đồ uống trong năm 2024 vượt mức 118.200 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, cao nhất giai đoạn 2018-2024, theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực F&B Việt Nam năm 2024 của iPOS và Nestlé Professional.
Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2024 được Chi cục Thuế Khu vực I triển khai từ ngày 17/3 đến ngày 5/5.
0