Gia tăng các đợt nắng nóng nguy hiểm ở châu Âu

Cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người khó có thể chống chịu được, khi nhiệt độ tăng cao do biến đổi khí hậu.

Trong một báo cáo về khí hậu châu Âu, Copernicus và WMO đã ghi nhận các điều kiện thời tiết khắc nghiệt của năm ngoái đã đẩy 41% vùng lãnh thổ miền nam châu Âu vào tình trạng căng thẳng vì nhiệt độ cao hoặc cực cao.

Nhiệt độ cực cao gây ra những rủi ro về sức khỏe, đặc biệt cho những người làm việc ở ngoài trời, người già và những người mắc các bệnh như bệnh tim mạch và tiểu đường. Báo cáo cho biết số ca tử vong liên quan đến nắng nóng đã tăng khoảng 30% ở châu Âu trong 20 năm qua.

Nắng nóng đã làm gia tăng hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như khô hạn, cháy rừng hay lũ lụt.

Cơ quan môi trường của EU hồi tháng trước đã kêu gọi các chính phủ chuẩn bị hệ thống chăm sóc sức khỏe cho biến đổi khí hậu và kêu gọi EU đưa ra các quy định để bảo vệ người lao động ngoài trời. Năm ngoái là năm nóng nhất toàn cầu kể từ khi các kỷ lục bắt đầu được ghi nhận. Châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới.

Các khu vực của Tây Ban Nha, Pháp, Italia và Hy Lạp đã trải qua tới 10 ngày nắng nóng cực độ vào năm 2023. Theo các chuyên gia, với những nơi trên 46 độ C, cần phải hành động ngay lập tức để tránh say nắng và các hiện tượng khác liên quan tới sức khỏe.

Báo cáo nhấn mạnh khí thải nhà kính là nguyên nhân lớn nhất gây ra tình trạng nắng nóng đặc biệt vào năm ngoái.  El Nino cũng gây tác động một phần. Nắng nóng đã làm gia tăng hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như khô hạn, cháy rừng hay lũ lụt.

Bầu không khí nóng hơn có thể giữ nhiều hơi ẩm hơn, gây ra những trận mưa như trút nước. Lũ lụt ở Slovenia năm ngoái đã ảnh hưởng đến 1,5 triệu người. Hy Lạp hứng chịu trận cháy rừng lớn nhất trong lịch sử EU với diện tích 960 km2, gấp đôi diện tích Athens, bị thiêu rụi. Các sông băng ở dãy Alps mất 10% thể tích còn lại trong năm 2022 và 2023.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.