Giá nhà tăng nhiều người cân nhắc phương án về quê sống

Giá chung cư ở Hà Nội hiện đang bị đẩy cao một cách bất thường. Bên cạnh đó, chi phí sinh hoạt cũng leo thang khiến nhiều người lao động thu nhập trung bình băn khoăn không biết có nên quay về quê sinh sống hay tiếp tục bám trụ thành phố.

>> Cần ngăn chặn hiện tượng giá chung cư tăng ảo

>> Đừng mua nhà bây giờ, khi chung cư đang bị 'thổi giá'

Anh Nguyễn Văn Tuấn đang thuê trọ tại phường Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Để hiện thực hóa ước muốn có một căn nhà nhỏ tại Hà Nội, mỗi ngày, anh Tuấn đều dành ra một số tiền để tiết kiệm. Tuy nhiên, giá nhà ở ngày một leo thang khiến giấc mơ mua nhà của gia đình anh ngày càng xa vời.

"Chúng tôi vẫn ở căn nhà trọ 15m2 cho gia đình 4 người. Với mức giá hiện tại, vợ chồng tôi không thể mua được nhà, có mua được cũng phải chục năm nữa. Vợ chồng tôi phải tích góp, vợ đi chợ về đút một tờ, chồng đút một tờ và cuối năm trích ra gửi ngân hàng, cố gắng để mua được một nơi, đỡ phải đi ở trọ", anh Tuấn kể.

Ước muốn có một căn nhà nhỏ tại Hà Nội, mỗi ngày, anh Tuấn đều dành ra một số tiền để tiết kiệm.

Còn với bà Cao Thị Phương (phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), mặc dù đã dành dụm được hơn 1 tỷ, nhưng giá nhà tăng phi mã khiến cơ hội mua nhà chung cư của bà hẹp lại. Gia đình bà đang ở nhà thuê mỗi tháng 6 triệu, không biết đến bao giờ mới mua được nhà.

Theo khảo sát, hiện giá rao bán chung cư ở Hà Nội trong hai tháng đầu năm nay tăng đến 17% so với cùng kỳ 2023. Giá bán căn hộ chung cư bình dân khoảng 35-50 triệu đồng/m2; giá bán căn hộ chung cư cao cấp trên 50 triệu đồng/m2, phổ biến ở mức giá 60-70 triệu đồng/m2. Như vậy, muốn mua được một căn chung cư diện tích vừa và nhỏ, người mua phải bỏ ra tối thiểu 2,5 - 3,1 tỷ đồng.

Giá nhà chung cư leo thang chóng mặt, giá đất ở cũng tăng cao, nên giấc mơ an cư của người lao động sẽ rất khó thành hiện thực.

Giá nhà chung cư leo thang chóng mặt, giá đất ở cũng tăng cao, nên với những người lao động thu nhập trên dưới 10 triệu đồng/tháng, giấc mơ an cư sẽ rất khó thành hiện thực. Bên cạnh đó, chi phí sinh hoạt cũng tăng giá theo, khiến nhiều người lao động thu nhập trung bình băn khoăn không biết có nên quay về quê sinh sống hay tiếp tục bám trụ thành phố.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Do còn một số vướng mắc về pháp lý dự án nhà ở xã hội Bảo Ngọc tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên vẫn chưa thể triển khai, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng đến tiến độ chung của Thành phố.

Các cơ quan quản lý và chuyên gia đã đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng nhà tái định cư sang nhà ở xã hội. Tuy nhiên, để thực hiện GPMB vẫn còn nhiều vướng mắc về pháp lý cần sớm được tháo gỡ.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 98 hướng dẫn thực hiện Luật nhà ở 2023. Trong đó, có qui định việc bồi thường và tái định cư đối với căn hộ chung cư không thuộc tài sản công.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội có 69.712 chung cư mini, nhà trọ. Tuy nhiên, có gần 68% trường hợp chưa đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Phúc Đồng, sẽ mở bán 308 căn hộ nhà ở xã hội dự án Hope Residences với mức giá 16 triệu đồng/m².

Số lượng dự án mới mở bán trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều gia tăng trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025. Tuy nhiên, nguồn cung chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp, trong khi nhu cầu của 70% người lao động lại nằm ở phân khúc trung cấp và giá rẻ.