Giá nhà tái định cư tăng cao phi lý
Được môi giới quảng cáo nằm ở “đất vàng” quận Cầu Giấy, nhưng thực trạng của tòa N2A khu tái định cư Trung Hòa - Nhân Chính là lớp sơn bong tróc, mảng tường lở loét, để lộ những hàng gạch trơ trụi. Nguy hiểm luôn tiềm ẩn đối với những cư dân sinh sống tại đây.
Cách đó khoảng 2km, tòa A6B khu tái định cư Nam Trung Yên cũng chung tình trạng. Những lớp tường gạch chực chờ rơi xuống! Bên ngoài là vậy, phía trong nhà cũng không khang trang hơn là bao!
Chị Nguyễn Thị Thu Hà (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) cho biết: “Tôi chuyển đến đây từ tháng 10 năm 2014. Sinh hoạt lúc đầu thì không có vấn đề gì. Nhưng sau 2 năm thì tường ẩm mốc. Thang máy thì cũ, hỏng, luôn luôn trong tình trạng được thang này thì hỏng thang kia, ít khi hai thang cùng hoạt động”.
Xuống cấp là vậy nhưng những thông tin rao bán, chuyển nhượng nhà tái định cư lại gây bất ngờ. Như một căn nhà tái định cư, với lý do chủ nhà cần bán gấp, người mua "chỉ cần" bỏ ra 2,5 tỷ đồng (tương đương hơn 62 triệu đồng/m2) cho một căn hộ 40m2 đã có đầy đủ nội thật, pháp lý rõ ràng!
Hay một căn nhà tái định cư khác được mô tả có “view đẹp”, diện tích 36,7 m2, đang được rao bán lên tới 80 triệu đồng/m2 với mức giá gần 3 tỷ đồng!
Anh Mai Trung Huy (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) cho biết: “Tôi thấy giá nhà tái định cư như thế thì cao quá. Giá nhà ở thương mại đã cao rồi, mà giá nhà tái định cư cũng cao nữa, thì những người thu nhập thấp rất khó có thể mua được nhà”.
Chị Dương Hoài Thanh (phường Dương Nội, quận Hà Đông) cho biết: “Với giá nhà 60, 70 triệu đồng/m2, tôi đang cảm thấy giá nhà tái định cư như thế là quá phi lý. Bởi vì nhà tái định cư xuống cấp trầm trọng, mà giá cao như vậy, có thể do môi giới đẩy giá lên cao”.
Theo các chuyên gia bất động sản, nếu xét kỹ trên mặt bằng kinh tế nói chung thì giá bán căn hộ tái định cư 60 - 70 triệu đồng/m² là kết quả của những chiêu trò mà môi giới vẽ ra. Luật sư Phạm Thanh Tuấn - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, cho biết: “Chúng ta thấy rằng giá của những căn nhà tái định cư được rao bán 60, 70 triệu/m2 có thể không thực sự là giá bán của người dân, mà đó là giá do các môi giới rao bán là như vậy. Theo tôi, đây là một trong những vấn đề các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét và đánh giá”.
Giá bị đẩy cao phi lý nhưng lượng giao dịch thực tế hầu như không có. Vì vậy, người có nhu cầu ở thực cần tỉnh táo, tránh rơi vào bẫy giá ảo từ những lời chào mời hấp dẫn. Bởi nhà xuống cấp như thế, khó ai có thể yên tâm để an cư.


Người dân ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã phản ánh về tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp và lấp ao hồ để xây dựng sai quy định nhưng không được chính quyền cơ sở xử lý kịp thời. Thực trạng này đã và đang khiến người dân hết sức bức xúc.
Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội sẽ thiết lập hệ thống quầy tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
UBND TP. Hà Nội vừa thống nhất chủ trương đề xuất của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh quy mô dự án, qua đó làm cơ sở thực hiện biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án chung cư Golden West ở lô đất 2.5HH Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.
Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung giá trần với nhà ở xã hội để bán và cho thuê nhằm đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở của người dân, lao động thu nhập thấp. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng đề xuất này.
UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định giao hơn 10 nghìn m2 đất tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên cho Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng để thực hiện dự án xây dựng nhà ở thấp tầng tại ô đất H1-NO1 và H1-NO2.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 Quốc gia đã tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 34 thửa đất ở tại khu Đồng Ngà, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, vào sáng 11/5.
0