Giá iPhone có thể tăng cao sau thuế quan toàn diện

Hiện nay đang xuất hiện những lo ngại về việc iPhone tăng giá do thuế quan, sau khi mức thuế mới của Tổng thống Donald Trump chính thức có hiệu lực tại Mỹ.

Sau khi mức thuế quan toàn cầu toàn diện do Mỹ áp đặt chính thức có hiệu lực, giá nhiều mặt hàng – từ quần áo, linh kiện đến đồ điện tử – đã bắt đầu tăng đáng kể. Đặc biệt, giới phân tích cảnh báo giá iPhone có thể tăng vọt lên tới 3.500 USD nếu Apple buộc phải chuyển dây chuyền sản xuất về Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định, chính sách thuế quan mới nhằm thúc đẩy các tập đoàn Mỹ đưa hoạt động sản xuất trở lại trong nước, từ đó tạo ra hàng triệu việc làm. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng viễn cảnh này là thiếu thực tế.

Ông Dan Ives, Giám đốc nghiên cứu công nghệ toàn cầu tại công ty tài chính Wedbush Securities, cho rằng việc sản xuất iPhone tại Mỹ là một "câu chuyện hư cấu", bởi Apple sẽ phải xây dựng lại toàn bộ hệ sinh thái sản xuất phức tạp vốn đang đặt tại châu Á. Ông dự báo giá mỗi chiếc iPhone có thể tăng gấp ba lần hiện tại – từ khoảng 1.000 USD lên đến 3.500 USD – nếu sản xuất hoàn toàn trong nước. Ngoài chi phí đầu tư khổng lồ, Apple được cho là cần chi ít nhất 30 tỷ USD và khoảng ba năm chỉ để chuyển 10% chuỗi cung ứng về Mỹ.

Hiện nay, 90% iPhone được lắp ráp tại Trung Quốc, điều khiến chuỗi cung ứng toàn cầu của hãng cực kỳ dễ tổn thương trước các biến động địa chính trị và chính sách thuế. Kể từ khi ông Trump tuyên bố áp thuế toàn diện, cổ phiếu Apple đã mất khoảng 25% giá trị, phản ánh lo ngại sâu sắc của thị trường về chi phí sản xuất gia tăng cũng như nguy cơ tăng giá bán lẻ trên toàn cầu. Trong bối cảnh iPhone vẫn là một trong những dòng điện thoại phổ biến nhất thế giới, bất kỳ sự thay đổi nào về giá cũng có thể tác động trực tiếp đến người tiêu dùng và thị trường toàn cầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tai nạn máy bay Air India hôm nay (12/6) đã khơi lại nỗi ám ảnh về một chuỗi thảm họa hàng không từng xảy ra tại Ấn Độ, từ va chạm giữa không trung đến đánh bom khủng bố.

Có ít nhất 120 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không Air India, hãng tin Reuters ngày 12/6 dẫn thông tin từ giới chức Ấn Độ cho biết.

Vào chiều ngày 12/6, người dân địa phương bàng hoàng khi chứng kiến đống đổ nát và khói đen dày đặc bốc lên sau khi chiếc máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của hãng Air India gặp nạn khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad (Ấn Độ) đến sân bay Gatwick ở Anh.

Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ ngày 12/6 xác nhận chiếc Boeing 787-8 Dreamliner số hiệu AI171 của hãng Air India đã phát tín hiệu cấp cứu ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Ahmedabad, bang Gujarat.

Ấn Độ đã tạm thời đình chỉ toàn bộ các chuyến bay khởi hành từ Sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel ở thành phố Ahmedabad, kể từ chiều 12/6, sau khi một chiếc máy bay của hãng Air India gặp nạn.

Đọc những dòng tin “Trump tuyên bố sẽ giải phóng Los Angeles”, có cảm giác nước Mỹ đang đứng trước ngưỡng cửa cách mạng màu. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra?