Giá gạo xuất khẩu giảm liên tiếp nhiều phiên

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong phiên giao dịch ngày 25/9, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục xu hướng giảm.

Cụ thể, giá gạo 5% tấm xuất khẩu giảm 5 USD/tấn về mức còn 608 USD/tấn; giá gạo 25% tấm cũng có mức giảm tương tự, về mốc còn 593 USD/tấn.

So với mức đỉnh 643 USD/tấn được thiết lập vào ngày 31/8, đến nay giá gạo 5% tấm xuất khẩu của nước ta đã giảm 35 USD/tấn, quay đầu dần về mốc 600 USD/tấn. Gạo 25% tấm sau khi đạt mức đỉnh 628 USD/tấn vào ngày 28/8, nay cũng giảm chỉ còn 593 USD/tấn.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, so với hàng cùng loại của Thái Lan, giá gạo 5% và 25% tấm của nước ta vẫn cao hơn, với mức chênh lệch lần lượt là 8 USD/tấn và 49 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá lúa gạo cập nhật tuần vừa qua (14-21/9) cũng cho thấy đà giảm tiếp tục kéo dài, chưa có dấu hiệu chững lại. Trong tuần này, giá lúa gạo có mức giảm từ 64-243 đồng/kg tuỳ loại.

Bên cạnh đó, giá bình quân lúa thường tại ruộng giảm còn 7.654 đồng/kg, lúa thường tại kho có giá 8.842 đồng/kg, gạo xát trắng loại 1 giá 14.000 đồng/kg, gạo 5% tấm 13.907 đồng/kg, loại 15% tấm 13.708 đồng/kg, gạo 25% tấm giá 13.383 đồng/kg...

Theo thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 9, nước ta xuất bán khoảng 308 nghìn tấn gạo các loại, thu về 190,4 triệu USD. Luỹ kế đến giữa tháng 9 năm nay, lượng gạo xuất khẩu lên đến 6,12 triệu tấn, giá trị đạt 3,35 tỷ USD. Bên cạnh các thị trường xuất khẩu truyền thống như Philippines, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc... các doanh nghiệp tập trung khai thác thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản.

Theo các doanh nghiệp, giá gạo xuất khẩu trên thị trường thế giới đang có xu hướng giảm trong những phiên gần đây. Song, những tháng cuối năm, giá mặt hàng này vẫn duy trì ở mức cao.

                                                                                               

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nếu bị áp thuế nhập khẩu đối xứng, tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay có thể giảm từ 0,7 - 1,3 điểm % so với kịch bản không bị áp thuế, theo nhận định của Công ty Chứng khoán KB.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý I ước đạt 6,93%, tăng cao nhất so với các năm trong giai đoạn 2020-2025.

Nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét cân nhắc kỹ lưỡng việc bổ sung mặt hàng nước giải khát có đường vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 23/3, cơ quan thuế đã ban hành 3.705 quyết định hoàn thuế cho doanh nghiệp với tổng số tiền 29.236 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024.

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) hôm 4/4 đã công bố quyết định sơ bộ trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thép mạ nhập khẩu từ nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Giá vàng đã giảm hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 4/4 khi nhà đầu tư ồ ạt bán tháo nhằm bù đắp khoản thua lỗ do thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc sau tuyên bố về thuế quan của Tổng thống Mỹ.