Giá điện tăng ảnh hưởng thế nào đến các doanh nghiệp?
Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng – một trong những ngành tiêu tốn nhiều điện năng. Khi giá điện được điều chỉnh tăng từ ngày 09/11, doanh nghiệp phải cân đối lại các chi phí đầu vào để giữ nguyên được giá bán trong giai đoạn trước mắt, bởi các đơn hàng cho thời điểm cuối năm đã thỏa thuận xong giá cả.
Ông Nguyễn Hải Long – Giám đốc Công ty CP INA cho biết, theo tính toán sơ bộ điện năng chiếm 10 - 15% giá thành sản phẩm. Khi tăng giá bán điện cho sản xuất, đương nhiên giá thành phải tăng vào sản phẩm...

Tính từ đầu năm tới nay, giá điện tăng 7,5%. Bên cạnh vật liệu xây dựng thì nhiều nhóm ngành khác cũng có giá điện chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí đầu vào như sắt thép, xi măng, hóa chất, ngành sản xuất hàng tiêu dùng nhanh… Theo tính toán của Công ty Chứng khoán MBS, giá điện chiếm 10-15% giá vốn của các doanh nghiệp sản xuất thép giai đoạn 2020 tới nay. Với ngành xi măng là 14-15%. Còn với hóa chất, chi phí điện chiếm 9% tổng chi phí sản xuất.
TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế nhận định, giá điện tăng 7,5% từ đầu năm đến giờ với 2 đợt như thế sẽ tác động đến tất cả các thành phần kinh tế và không những thế nó còn tăng lạm phát, tại vì tất cả chúng ta đều phải dùng điện.
Bên cạnh những nhóm ngành bị ảnh hưởng lớn bởi giá điện tăng, cũng có nhiều nhóm ngành gần như không bị ảnh hưởng khi giá điện được điều chỉnh tăng 4,5% như bất động sản, xây dựng, may mặc…
Ông Nguyễn Quốc Hiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Toàn Cầu (GP Invest) cho biết, tỷ suất 7,5% trên tổng chi phí điện, thì chi phí tính trên tổng chi phí đầu tư của chúng tôi sẽ tăng không đáng kể, bởi vì bản thân chi phí điện nằm trong phần nguyên nhân nhập đầu vào và làm nhích chi phí về nguyên nhiên liệu và vật tư lên chưa đến 1% và làm không ảnh hưởng đến giá thành xây dựng quá lớn.
Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, việc tăng giá điện để phù hợp với chi phí đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh của ngành Điện là cần thiết. Nếu giá điện không được điều chỉnh kịp thời sẽ ảnh hưởng đến bảo toàn vốn nhà nước tại EVN, đến khả năng cung cấp đủ điện cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia. Hiện giá điện đã được điều chỉnh tăng theo phương pháp chia nhỏ thành các đợt để kiểm soát lạm phát. Các doanh nghiệp cần tính toán, cân đối lại các chi phí đầu vào, áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện, tối ưu hóa sản xuất, kinh doanh.
TS. Võ Trí Thành, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho hay, mức tăng này phần nào phản ánh những biến động về giá cả về đầu vào thị trường, mặt khác theo tính toán vẫn ổn định kinh tế vĩ mô.


Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày họp cấp cao đầu tiên về các vấn đề kinh tế và thương mại tại Geneva, Thụy Sĩ và được Tổng thống Donald Trump đánh giá là đạt được bước tiến bộ lớn.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 64,58%.
FPT Telecom (MCK: FOX) đã có văn bản thông báo về việc phát hành gần 246,3 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Nhìn lại bốn tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 1,75 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do giá xuất khẩu bình quân giảm 20%, chỉ còn 514 USD/tấn.
Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn biến động khi Mỹ tăng áp thuế nhập khẩu hàng hóa đối với nhiều quốc gia. Trước sức ép đó, người tiêu dùng Việt đang có xu hướng thắt chặt túi tiền, thận trọng hơn trong chi tiêu.
Việt Nam với điều kiện tự nhiên thuận lợi đã sản xuất hơn 120 loại rau có nguồn gốc nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới.
0