Giá dầu thô tiếp tục tăng cao
Tình trạng khan hiếm nguồn cung và nhu cầu sưởi ấm tăng mạnh do thời tiết lạnh giá đang tạo thêm áp lực lớn lên thị trường năng lượng toàn cầu. Mở cửa phiên giao dịch ngày 13/1, giá dầu thô Brent tăng 1,8%, đạt 81,21 USD một thùng, thời điểm cao nhất là 81,46 USD. Giá dầu WTI cũng tăng 2%, chạm mức 78,3 USD - đỉnh từ đầu tháng 10/2024.
Giá dầu tăng, nguyên nhân chính là do lệnh trừng phạt mà chính quyền Tổng thống Joe Biden áp đặt ngày 10/1, nhắm vào toàn bộ chuỗi cung ứng dầu khí Nga.
Hơn 183 tàu chở dầu và các công ty lớn như Gazprom Neft, Surgutneftegas đều bị ảnh hưởng. Hệ quả là nguồn cung dầu từ Nga bị gián đoạn, buộc hai khách hàng lớn nhất là Trung Quốc và Ấn Độ phải tìm kiếm nguồn thay thế từ Trung Đông, châu Phi, và châu Mỹ. Các chuyên gia dự báo điều này sẽ đẩy giá dầu và cước vận chuyển lên cao.
Ngoài ra, thời tiết lạnh giá ở Mỹ và châu Âu làm gia tăng nhu cầu sưởi ấm, cũng góp phần đẩy giá dầu. Theo các nhà phân tích, dù châu Âu đã phát triển năng lượng tái tạo, nhưng sản lượng điện gió hiện chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu tiêu thụ của khu vực.
Trong khi đó, lệnh trừng phạt của Mỹ dự kiến vẫn sẽ được duy trì sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức và có thể trở thành công cụ đàm phán hòa bình cho Ukraine.


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các bên thảo luận tiến tới một lệnh ngừng bắn tại Gaza và trao trả tự do cho tất cả các con tin còn bị giam giữ.
Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc tạm dừng áp thuế trong 90 ngày sau khi thông tin này lan truyền trên mạng xã hội và khiến thị trường chứng khoán quay đầu tăng vọt.
Với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế 25% lên toàn bộ ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu, các hãng xe đang phải tìm cách thích ứng với áp lực thuế quan của Mỹ.
Chính phủ Hàn Quốc đã ấn định ngày 3/6 tới sẽ tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống sớm để chọn người kế nhiệm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, sau khi ông bị Tòa án Hiến pháp phế truất. Quyết định chính thức sẽ được thông qua trong phiên họp nội các vào ngày 8/4.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tehran vừa đặt toàn bộ lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn tới các nước láng giềng trong khu vực nếu cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ hoặc không phận để tấn công Iran.
Hàng loạt chỉ số chứng khoán từ châu Á đến châu Âu lao dốc, vốn hóa thị trường toàn cầu đã bốc hơi hàng nghìn tỷ USD ngay từ ngày đầu tuần.
0