Giá cổ phiếu VFS tăng, vốn hóa Vinfast gần 12 tỷ USD

Chốt phiên 4/12, cổ phiếu VinFast (VFS) bất ngờ bốc đầu tăng 25,5% lên 5,07 USD/cp - mức giá cao nhất kể từ ngày 21/5, đưa vốn hóa công ty lên gần 12 tỷ USD.

Nhờ kết quả tích cực vốn hóa của VinFast tiến lên 11,85 tỷ USD và trở thành hãng xe được niêm yết có giá trị thứ 31 trên toàn thế giới, đứng sau những cái tên như Subaru, XPeng. Vốn hóa của VinFast hiện còn cao hơn những tên tuổi lớn từ Nhật Bản như Nissan, Isuzu, Mazda hay Mitsubishi Motors.

Nếu chỉ tính những hãng xe thuần điện, vốn hóa của VinFast đứng vị trí thứ 6 - nằm trên nhiều hãng xe điện nổi tiếng tại Trung Quốc và Mỹ. Theo báo cáo tài chính quý III được công bố cách đây một tuần, VinFast cho biết hãng đã bàn giao tổng cộng 21.912 xe, tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái - đạt 511,6 triệu USD doanh thu, tăng 49,3% so với cùng kỳ.

Trong quý III, VinFast ghi nhận lỗ gộp 2.957 tỷ đồng, giảm 45,6% so với quý II trước đó. Biên lợi nhuận gộp cải thiện còn âm 24%, từ mức âm 62,7% trong quý trước và âm 27% cùng kỳ năm ngoái. Lỗ ròng trong quý III ở mức 13.251 tỷ đồng, giảm 29,4% so với quý II và giảm 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo VinFast kỳ vọng công ty sẽ đạt mục tiêu giao 80.000 xe đã đặt ra trước đó, nhờ đà tăng trưởng vẫn mạnh mẽ trong IV.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, hành vi cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng, gấp 2-4 lần so với hiện hành.

Theo quyết định từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP BOT Cầu Thái Hà (UPCoM: BOT) sẽ vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 20/5.

Thị trường vàng trong nước đang chứng kiến một loạt biến động khó lường, bất ngờ giảm mạnh sau chỉ đạo điều hành từ Thủ Tướng.

Giá vàng tại thị trường châu Á đã tăng hơn 1% vào sáng 19/5, sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tái khẳng định các cảnh báo thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cổ phiếu VIC của Vingroup đang liên tục tăng nóng, tạo nên cơn sốt trên sàn chứng khoán.

Thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng trong năm 2024 đạt 5,4 triệu đồng theo giá hiện hành, tăng 9,1% so với năm 2023.