Giá chung cư vẫn khó giảm do thiếu nguồn cung
Tìm mua nhà nhiều tháng nay, nhưng anh Nguyễn Chính Kiên (Mỗ Lao, Hà Đông) đến thời điểm này đã nản lòng. Lý do bởi khi chuẩn bị đủ tài chính thì giá nhà đã tăng cao vô lý khiến anh khó xoay sở.
Tại trung tâm Hà Nội, căn hộ trung cấp năm 2024 đã có giá 50 - 70 triệu đồng/m2, trong khi năm 2015 chỉ khoảng 35 - 50 triệu đồng/m2; còn ở ngoại ô dao động từ 30 - 60 triệu đồng/m2, trong khi trước đây chỉ khoảng 15 – 35 triệu đồng/m2. Phân khúc cao cấp hiện nay mỗi m2 giá từ 80 - 200 triệu đồng. Với mức giá như vậy, mua được một căn hộ chung cư tại Hà Nội chỉ còn là giấc mơ của nhiều người.

Các dự án chung cư liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp là do nguồn cung khan hiếm. Mỗi năm, Hà Nội cần có thêm khoảng 50.000 căn hộ để đáp ứng nhu cầu người dân, trong khi quý I/2024, thị trường Hà Nội chỉ ghi nhận 3.000 căn hộ mở bán mới.
Một nguyên nhân nữa, theo chuyên gia đánh giá, là do các chủ đầu tư có dấu hiệu thổi giá nhà chưng cư.
70% các dự án nhà ở thương mại chưa triển khai hoặc đang triển khai phải dừng lại là do vướng pháp lý.

Ba luật mới là Luật kinh doanh BĐS, Luật nhà ở, Luật đất đai có hiệu lực từ 1/8/2024 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn cho hàng ngàn dự án, tăng nguồn cung ra thị trường, ổn định giá nhà chung cư. Tuy nhiên, cho đến khi có các thông tư, nghị định hướng dẫn thì bài toán hạ giá nhà chung cư vẫn chưa có lời giải.


Quận Đống Đa đã công bố nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chi tiết Cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Vĩnh Hồ và phụ cận, tỷ lệ 1/500 trên địa bàn hai phường Thịnh Quang và Trung Liệt vào hôm nay, 8/5.
Với 6 dự án nhà ở xã hội được phê duyệt mới, huyện Đông Anh đang trở thành địa bàn tập trung nhiều nhà ở xã hội nhất Hà Nội.
Do còn một số vướng mắc về pháp lý dự án nhà ở xã hội Bảo Ngọc tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên vẫn chưa thể triển khai, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng đến tiến độ chung của Thành phố.
Các cơ quan quản lý và chuyên gia đã đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng nhà tái định cư sang nhà ở xã hội. Tuy nhiên, để thực hiện GPMB vẫn còn nhiều vướng mắc về pháp lý cần sớm được tháo gỡ.
Chính phủ đã ban hành Nghị định 98 hướng dẫn thực hiện Luật nhà ở 2023. Trong đó, có qui định việc bồi thường và tái định cư đối với căn hộ chung cư không thuộc tài sản công.
Trên địa bàn thành phố Hà Nội có 69.712 chung cư mini, nhà trọ. Tuy nhiên, có gần 68% trường hợp chưa đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.
0