Bệnh viện Trung ương Huế xác lập kỷ lục ghép tim xuyên Việt

Ngày 30/10, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 13, mang lại sự sống cho một bệnh nhân nam suy tim giai đoạn cuối. Qua đó, bệnh viện xác lập kỷ lục mới về ghép tim xuyên Việt.

Sau 4 ngày ghép tim, bệnh nhân đến nay có thể tự ăn uống, vận động tại giường. Các xét nghiệm huyết học sinh hóa trong giới hạn bình thường, trong đó, chức năng gan, thận hồi phục một cách ngoạn mục.

Bệnh nhân sức khoẻ ổn định, các xét nghiệm huyết học sinh hóa trong giới hạn bình thường. Ảnh: TTXVN.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, có nhiều yếu tố mang lại thành công cho ca ghép. Đó là kỹ thuật ghép tim được đơn vị thực hiện thường quy, thuần thục; người hiến trẻ, khỏe nên chất lượng quả tim tốt. Ngoài ra, thời gian thiếu máu lạnh của tạng chỉ 4 giờ 30 phút nên ca ghép diễn ra rất thuận lợi, quả tim được hồi phục nhanh chóng.

Sau khi nhận được thông tin hiến tạng từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia có người cho chết não (36 tuổi, trú tỉnh Hà Nam) tại Bệnh viện Bạch Mai, ngày 24/10, Bệnh viện Trung ương Huế cử kíp 3 bác sĩ phối hợp các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, chuyên gia Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hội chẩn, đánh giá người cho chết não, đồng thời lên phương án hồi sức, duy trì chức năng các tạng hiến tặng.

Sáng 26/10, sau khi có kết luận chẩn đoán chết não lần 3 và được sự đồng ý của gia đình bệnh nhân, các kíp bác sĩ phối hợp lấy tạng từ người hiến. Quả tim được điều phối, vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho bệnh nhân Nguyễn Đăng T (39 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng) mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối với chỉ số phân suất tống máu EF 17%.

Ca ghép diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Sau 6 giờ phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục rất tốt, được rút ống nội khí quản trong tình trạng huyết động ổn định, chức năng tim 60%. Đặc biệt, Bệnh viện Trung ương Huế xác lập kỷ lục mới về ghép tim xuyên Việt với thời gian đưa tim vào lồng ngực người nhận đến lúc tim đập trở lại ngắn nhất (hơn 50 phút).

Bệnh nhân và người thân tương tác từ xa. Ảnh: TTXVN.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các kíp lấy tạng cùng hỗ trợ nhanh chóng của Hãng hàng không Vietjet Air, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên - Huế, quả tim được vận chuyển nhanh chóng với thời gian thiếu máu lạnh khoảng 4 giờ 30 phút.

Theo Bác sĩ chuyên khoa II Đặng Thế Uyên, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, đơn vị ứng dụng nhiều gói kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong quá trình ghép tim. Nhờ đó, so với các trường hợp ghép tim xuyên Việt trước đây, ca ghép tim lần này có thời gian phẫu thuật, tim đập trở lại nhanh chóng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một bệnh nhân nữ 25 tuổi được phát hiện nhiễm cùng lúc 21 chủng virus HPV, trong đó có 14 chủng thuộc nhóm nguy cơ cao gây ung thư.

Dân quân thường trực, người cao tuổi và người lao động không hưởng lương hưu sẽ được Nhà nước chi trả toàn bộ chi phí mua thẻ BHYT từ ngày 1/7 tới.

Hà Nội ghi nhận 148 ca mắc Covid-19 mới trong tuần qua (6/6 - 13/6), theo thông tin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các khu vực triển khai các giải pháp, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người bệnh BHYT trong thời tiết nắng nóng.

Gần 60 bệnh nhân là người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị dị tật bẩm sinh hoặc mắc các bệnh về hệ vận động ở Yên Bái đã được các bác sĩ thăm khám, phẫu thuật chỉnh hình miễn phí.

Nhiều phương pháp trị liệu mới được áp dụng hiệu quả trong điều trị bệnh lý tâm thần, đặc biệt là các phương pháp phục hồi chức năng và trị liệu tâm lý.