GDP Việt Nam năm nay có thể tăng trưởng gần 7%
Nửa đầu năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực và vẫn đang trên đà tăng trưởng. Trong khi đó, nền kinh tế thế giới cũng đang có những dự báo thuận lợi từ nay đến cuối năm.
6 tháng đầu năm, nền kinh tế Việt Nam nhìn chung đã phục hồi trở lại như trước dịch COVID-19 và tiếp tục xu hướng tích cực. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II phục hồi mạnh, đạt 6,93%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng tăng 4,08%. Xuất khẩu đều tăng, xuất siêu 11,63 tỷ USD.

Hiện nay, cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ ở Việt Nam đều đang tăng trưởng tốt; Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát; An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm. Các chuyên gia đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng từ nay đến cuối năm. Ở dự báo khả quan nhất, tăng trưởng GDP dự báo ở mức 6,95% .
Ông Nguyễn An Dương, Trưởng ban Nghiên cứu tổng hợp - Viện Quản lý kinh tế Trung ương nhận định: Việt Nam đang có những cải cách mạnh mẽ để tăng cường chất lượng của tăng trưởng, tập trung vào năng suất và chất lượng đầu tư, cũng như liên kết vùng và các mô hình kinh tế mới. Và vấn đề này đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua"
"Kinh tế thế giới có thể phục hồi nhanh hơn, một số nền kinh tế lớn sẽ quyết liệt hơn trong việc hạ lãi suất và theo đó sẽ có ảnh hưởng đến tiêu dùng và nhu cầu nhập khẩu", ông Nguyễn An Dương đưa ra dự báo.


Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/5 đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro (Eurozone) trong năm 2025 do căng thẳng thương mại toàn cầu bùng phát và nguy cơ thiên tai gia tăng.
Công nghiệp bán dẫn được xem là một trong những chìa khóa công nghệ cho tương lai tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Việc đưa ra các chính sách rõ ràng, cụ thể, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện EPR là rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.
Cuộc tranh cãi xoay quanh bản quyền tác giả của bức ảnh nổi tiếng "Em bé Napalm" - bức ảnh gắn liền với tên tuổi của phóng viên ảnh Nick Út (một người Việt, làm việc cho hãng thông tấn AP) khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện của ý kiến kiểm toán. Sự tương đồng giữa hai câu chuyện là gì?
Theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, hành vi cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng, gấp 2-4 lần so với hiện hành.
Thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng trong năm 2024 đạt 5,4 triệu đồng theo giá hiện hành, tăng 9,1% so với năm 2023.
0