Gaza có thể rơi vào nạn đói trong 6 tuần tới

Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo cư dân Dải Gaza có thể rơi vào nạn đói trong 6 tuần tới, khi hàng triệu người phải đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực, suy dinh dưỡng và tử vong.

Báo cáo của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho biết nạn đói có khả năng xảy ra vào tháng 5 ở phía bắc Gaza và có thể lan rộng khắp vùng đất này vào tháng 7. Hôm 23/4, một quan chức Mỹ cho biết nguy cơ xảy ra nạn đói ở Gaza, đặc biệt là ở phía bắc, là rất cao.

Chương trình Lương thực thế giới mô tả tình hình ở Gaza là cực kỳ đáng lo ngại do xung đột và khả năng tiếp cận nhân đạo bị hạn chế, cũng như nguy cơ xung đột lan rộng ra những nơi khác trong khu vực.

Gaza có thể rơi vào nạn đói trong 6 tuần tới.

Theo cơ quan này, cách duy nhất để tránh nạn đói ở Gaza là đảm bảo cung cấp thực phẩm ngay lập tức và hàng ngày.

Liên hợp quốc từ lâu đã chỉ trích những trở ngại trong việc nhận và phân phối viện trợ trên khắp Gaza, kể từ khi Israel bắt đầu cuộc tấn công trên không và trên bộ nhằm vào nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas. Tuy nhiên, phía Israel phủ nhận việc cản trở hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo và đổ lỗi cho các cơ quan viện trợ về việc phân phối thiếu hiệu quả.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.