Gặp mặt ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP. Hà Nội
Chiều 25/2, Chủ tịch HĐND - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã chủ trì hội nghị gặp mặt ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Phùng Thị Hồng Hà chúc mừng 54 ông, bà ứng cử đại biểu Quốc hội và 205 ông, bà ứng cử đại biểu HĐND Thành phố đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tổ chức đánh giá, nhận xét, lấy tín nhiệm qua 3 vòng hiệp thương, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và công khai, minh bạch, dân chủ.
Chủ tịch HĐND - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết: trình độ chuyên môn, học hàm, học vị, tỷ lệ cơ cấu… của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031 đều cao hơn các nhiệm kỳ trước.
Cụ thể: trong danh sách 54 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội sau hiệp thương vòng 3 có: 33 người có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ (đạt 62,3%); 20 người có trình độ đại học (đạt 37,7%); nữ có 23 người (đạt 43,4%); 7 người dưới 40 tuổi (đạt tỷ lệ 13,2%); 15 người tái cử (đạt tỷ lệ 27,7%) và 4 người ngoài Đảng (đạt tỷ lệ 7,5%).
Trong danh sách 205 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 149 người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ (đạt 60,1%); 98 người có trình độ đại học (đạt 39,5%) và 1 người có trình độ dưới đại học (đạt tỷ lệ 0,4%); nữ có 107 người (đạt 43,1%); 4 người dân tộc thiểu số (đạt tỷ lệ 1,6%); 84 người dưới 40 tuổi (đạt 33,9%); 34 người ngoài Đảng (đạt 13,7%) và 50 người tái cử (đạt 20,2%).
Chủ tịch HĐND - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, hội nghị gặp mặt hôm nay là diễn đàn quan trọng để cập nhật thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển trong tầm nhìn chiến lược của Thủ đô, đồng thời để cùng thống nhất về nhận thức và hành động của mỗi đại biểu đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.
Chủ tịch HĐND - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị: mỗi ứng cử viên phải là một chuyên gia, một cán bộ gần dân, sâu sát về tình hình thực tiễn của thành phố, của đất nước.
“Tại hội nghị này, các cơ quan chức năng sẽ cung cấp cho các vị bức tranh toàn cảnh về những kết quả trong tăng trưởng kinh tế, công tác quy hoạch, quản lý đô thị và các chính sách an sinh xã hội đặc thù của Hà Nội. Đặc biệt là những thách thức về hạ tầng, môi trường và an ninh trật tự trong bối cảnh mới. Đây chính là cơ sở dữ liệu quan trọng để các quý vị xây dựng nội dung vận động bầu cử sát với thực tiễn tại địa phương”, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cho biết.
Nhấn mạnh chương trình hành động chính là “bản cam kết chính trị” của ứng cử viên trước cử tri, Chủ tịch HĐND - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố đề nghị các đại biểu ứng cử cần nghiên cứu kỹ, xây dựng chương trình hành động bảo đảm 3 yếu tố: tính thực tiễn, tính khả thi và tính trách nhiệm theo gợi ý, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội. Trong đó, cần tập trung vào những vấn đề cử tri đang quan tâm, từ giáo dục, y tế, việc làm đến cải cách hành chính, chuyển đổi số… Chương trình hành động phải thể hiện được nét riêng của mỗi cá nhân, gắn với lĩnh vực công tác chuyên môn nhưng phải đặt trong lợi ích chung của cử tri và sự phát triển bền vững của Thủ đô, của đất nước.
Về đạo đức và văn hóa trong vận động bầu cử, Chủ tịch HĐND Thành phố cho biết, Ủy ban MTTQ Thành phố đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố tại đơn vị bầu cử; thời gian tập trung từ ngày 4 đến ngày 7/3, phấn đấu hoàn thành trước so với kế hoạch chung của Hội đồng Bầu cử Quốc gia 7 ngày.
Chủ tịch HĐND - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh: "Vận động bầu cử không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm chính trị to lớn trước Đảng và Nhân dân. Do đó, Ủy ban Bầu cử Thành phố mong muốn các quý vị thực hiện quyền vận động bầu cử tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; thực hiện vận động bầu cử một cách dân chủ, bình đẳng, lành mạnh và đúng mực; không phô trương hình thức, không hứa hẹn vượt thẩm quyền, không làm ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức, cá nhân khác; giữ gìn đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau giữa các ứng cử viên, hướng tới mục tiêu phục vụ Nhân dân. Qua tiếp xúc cử tri, các đồng chí sẽ hiểu hơn đời sống thực tiễn, những băn khoăn, kỳ vọng và mong muốn của người dân - đó chính là hành trang quan trọng nếu sau này được bầu làm đại biểu. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu, các đồng chí sẽ trở thành cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền; là tiếng nói trung thực, trách nhiệm và bản lĩnh của các cơ quan dân cử".
Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, Chủ tịch HĐND - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố tin tưởng với trí tuệ, tâm huyết và tình yêu dành cho Hà Nội, dành cho đất nước, các đại biểu ứng cử sẽ chuẩn bị tâm thế tốt nhất, những chương trình hành động xuất sắc nhất để tự tin bước vào giai đoạn vận động bầu cử. Thành công của mỗi đại biểu sẽ góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử của Thành phố, của cả nước vào ngày 15/3 sắp tới.
Hội nghị đã nghe Phó Giám đốc Sở Tài chính Vũ Trung Thành thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của Thủ đô năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026.
Hội nghị cũng đã nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng hướng dẫn ứng cử viên đại biểu xây dựng chương trình hành động; nghe Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử Thành phố Trần Thế Cương trao đổi dự kiến lịch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và vận động ứng cử đối với ứng cử viên tại các đơn vị.













