Giao lưu nhân dân thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc
Tại họp báo, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hà Vĩ đánh giá cao sự kiện Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam (30/4/1975 - 30/4/2025). Nhân sự kiện này, Trung Quốc cũng đã cử quân nhân sang tham gia diễu binh, diễu hành, thể hiện tình cảm hữu nghị với Nhân dân Việt Nam.
“Sự kiện ngày 30/4/1975 là mốc son trong lịch sử Việt Nam, là thời điểm Việt Nam thống nhất đất nước, thực hiện đại đoàn kết dân tộc để đi lên con đường phát triển xã hội chủ nghĩa. Trong chiến tranh, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đã kiên định ủng hộ Việt Nam và thật vinh dự khi quân đội Trung Quốc nhận được lời mời dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong dịp kỷ niệm này, Việt Nam chỉ mời ba nước Trung Quốc, Lào và Campuchia tham gia diễu hành, khẳng định rằng Việt Nam coi trọng quá trình bốn quốc gia kề vai sát cánh chiến đấu, làm nên 'tình hữu nghị màu đỏ' trong quá trình giành độc lập dân tộc", ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam khẳng định.
Tại cuộc họp báo, Đại sứ Hà Vĩ cũng điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, trong đó là quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc từ những năm 1970 - 1975.
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ nhấn mạnh: “Có nhiều câu chuyện xúc động vẫn được kể lại để minh chứng cho tình cảm đó, chẳng hạn như câu chuyện về Bệnh viện Nam Khê Sơn được thành lập vào năm 1968, tại Quế Lâm, là Bệnh viện quốc tế hậu phương chi viện Việt Nam ở cấp quốc gia. Hoặc câu chuyện về Trường Dục Tài được thành lập những năm 1950 theo chủ trương của Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban đầu, trường được đặt ở Giang Tây nhưng vì mùa Đông ở đây rất lạnh nên các lãnh đạo hai bên đã quyết định chuyển về Quảng Tây là nơi có khí hậu và văn hóa tương đồng với Việt Nam để cho các học sinh Việt Nam có điều kiện tốt hơn trong học tập.”
Năm nay kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (1950-2025) và cũng là năm giao lưu nhân văn. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 15/4. Hai bên đã ký kết 45 văn kiện hợp tác. Chuyến thăm đã trở thành cột mốc mới trong quan hệ hai nước, là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng nhất đối với quan hệ song phương Việt - Trung trong năm nay và càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi diễn ra trong Năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1950-2025).
Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ chia sẻ nhiều hoạt động giao lưu nhân dân nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết hữu nghị nhân dân giữa hai nước, trong đó, triển khai chương trình “Hành trình đỏ” cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc, cũng như thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước. Đại sứ khẳng định, trên nền tảng kết nối hạ tầng "cứng" và giao lưu "mềm", lòng tin giữa hai bên sẽ ngày càng sâu sắc, góp phần củng cố nền tảng lòng dân, từ đó thúc đẩy sự phát triển lâu dài của quan hệ song phương.
- Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc
- Thế hệ trẻ Việt - Trung phải làm chủ công nghệ mới
- Chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc
- Thủ tướng ra sân bay tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
- Việt Nam-Trung Quốc tuyên truyền pháp luật cho cư dân biên giới


Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ nhà dân tại quận Hà Đông (Hà Nội) hôm 17/6 khiến 2 người chết.
Mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng giúp thích ứng với quá trình già hóa dân số, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng dân số.
Những quy trình khép kín từ nhà máy đến siêu thị đã đảm bảo chất lượng hàng hóa đến tay người tiêu dùng nghiêm ngặt hơn trong thời gian gần đây.
Hành tinh hiện có hơn 40% diện tích đất màu mỡ bị xói mòn và suy thoái, ảnh hưởng đến hơn 3,3 tỷ người.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định: thuốc, thực phẩm là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân, cần được xử lý kiên quyết ở mức cao nhất.
Kỷ nguyên mới đặt ra không ít cơ hội và thách thức, đòi hỏi thế hệ trẻ ngày nay thích nghi với bản lĩnh vượt trội.
0